| Hotline: 0983.970.780

Đã khống chế được cháy rừng U Minh Thượng

Thứ Hai 06/04/2015 , 10:17 (GMT+7)

Lực lượng chữa cháy phải mất đến 8 tiếng đồng hồ để khống chế đám cháy trên diện tích hơn 50ha.

Sau khoảng 8 giờ đồng hồ tập trung chữa cháy quyết liệt, đến 21giờ 30 phút ngày 5/4, đám cháy tại rừng U Minh Thượng đã được khống chế.

Ước tính ban đầu có hơn 50ha đất rừng sau khai thác, rừng tràm đan xen cỏ bụi, lau sậy trên lâm phần Công ty cổ phần Du lịch U Minh thuộc địa bàn ấp Kênh 5, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang bị thiệt hại.

Ban Chỉ huy phòng chống cháy rừng tỉnh Kiên Giang đã huy động khoảng 500 người gồm các lực lượng chức năng, đơn vị chủ rừng, các huyện U Minh Thượng, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, Trại giam Kênh 7 (Bộ Công An) tích cực phối hợp chữa cháy rừng.

Hơn 30 phao bơm được vận chuyển đến hiện trường kết hợp sử dụng máy đào đất Kobe đắp đập ở các tuyến kênh mương trọng yếu để giữ nước phục vụ công tác chữa cháy.

Tại hiện trường, công tác chữa cháy hết sức bất lợi do nước dưới kênh mương đã cạn kiệt, nguy cơ cháy rừng đang dự báo cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Hiện trường vụ cháy nằm sâu trong rừng nên rất khó khăn cho công tác chữa cháy.

Lực lượng chữa cháy tiếp tục dập lửa suốt đêm, đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại và dự kiến sáng 6/4, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang điều tra làm rõ.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất