| Hotline: 0983.970.780

Đà Lạt: 'Cháy' phòng nghỉ dịp tết, giá tăng gấp 3 lần

Thứ Năm 08/02/2018 , 10:50 (GMT+7)

Ngày 8/2, nhiều chủ cơ sở lưu trú tại Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, vào đợt cao điểm nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới, tức từ ngày 18 đến 21/2, hầu hết các phòng nghỉ đã được du khách đặt kín từ cách đây nhiều tuần.

Dự kiến du khách sẽ đổ lên Đà Lạt trong dịp tết sắp tới

Theo tìm hiểu của PV, phòng nghỉ trong dịp Tết Nguyên đán 2018 tại Đà Lạt có giá khá cao, tăng ít nhất gần 3 lần so với ngày thường.

Theo đó, các cơ sở lưu trú bình dân bình thường có giá từ 300.000-400.000 vào cao điểm dịp tết tăng lên không dưới 1,2 triệu đồng/đêm. Phòng nghỉ dạng homestay ngày thường có giá khoảng 300.000 đồng nay tăng lên 1 triệu đồng/đêm, tương đương với khách sạn đạt chuẩn 3 sao ngày thường. Các khách sạn từ 3-5 sao vào những ngày trên có giá từ 3 đến hơn 6 triệu đồng/đêm đối với phòng nghỉ hai giường.

Theo đại diện một số công ty chuyên tổ chức dịch vụ du lịch cho du khách tại Đà Lạt, dịp tết sắp tới du khách đổ lên thành phố này tham quan, nghỉ dưỡng có thể sẽ tăng đột biến. Để tránh tình trạng phải thức trắng đêm ngoài trời lạnh như nhiều đợt tết đã từng xảy ra, trước khi lên Đà Lạt du khách nên liên hệ đặt phòng nghỉ trước.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất