| Hotline: 0983.970.780

Đà Nẵng: Nhiều hoạt động hướng đến người nghèo dịp Tết

Thứ Tư 26/01/2011 , 09:44 (GMT+7)

* Sáng 25/1, Ban Giám đốc Viễn thông Đà Nẵng tổ chức thăm hỏi, chúc tết và hỗ trợ 53 hộ đồng bào dân tộc Cơ tu có hoàn cảnh khó khăn ở hai thôn Tà Lang và Giàn Bí (xã Hoà Bắc), mỗi hộ 300.000 đồng. Cùng ngày, lãnh đạo Viễn thông Đà Nẵng thăm Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng và Trung tâm Điều dưỡng Thương binh nặng Hội An, tặng mỗi đơn vị 3 triệu đồng và một thùng quà. Trong dịp này, CBCNV Viễn thông Đà Nẵng tổ chức thắp nến tri ân tại Khu tưởng niệm liệt sĩ ngành Giao bưu Quảng Nam-Đà Nẵng và tặng quà các hộ nghèo, hộ chính sách ở Khu căn cứ cách mạng K20.

* Trong hai ngày 25 và 26/1, siêu thị nội thất Đài Loan (trụ sở số 174 đường 2/9, Đà Nẵng) tổ chức trao tặng 2.091 suất quà cho người mù, nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo, mỗi suất trị giá 100.000 đồng.

* Lãnh đạo huyện Hoà Vang đã đến thăm hỏi, động viên 20 gia đình chính sách khó khăn ở xã Điện Tiến (Điện Bàn-Quảng Nam), tặng mỗi hộ 500.000 đồng; hỗ trợ 110 triệu đồng cho 220 đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

* Hội LHPN thành phố trao tặng 300 suất quà, mỗi suất 200.000 đồng cho các hội viên có nhiều thành tích tiêu biểu; thăm các đơn vị bộ đội kết nghĩa; phối hợp với Hội Từ thiện thành phố gặp mặt, tặng quà những phụ nữ đơn thân, bất hạnh…

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chấn chỉnh hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp 30/4

TP.HCM Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra giao thông TP.HCM, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.