| Hotline: 0983.970.780

Đà Nẵng tổ chức lễ hội pháo hoa trong 2 tháng

Thứ Hai 05/12/2016 , 13:40 (GMT+7)

Lần đầu tiên, Đà Nẵng cho phép doanh nghiệp xã hội hóa "đặc sản pháo hoa", và lễ hội sẽ được tổ chức vào tối thứ 7 của 2 tháng liên tiếp.

Sáng 5/12, UBND TP Đà Nẵng công bố Lễ hội pháo hoa 2017 (Da Nang International Firework Festival - DIFF 2017), với chủ đề "Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn".

Thành phố Đà Nẵng đã đổi tên "cuộc thi" từ những năm trước thành "lễ hội". Đây là lần đầu tiên thành phố xã hội hóa lễ hội pháo hoa, giao cho Tập đoàn Sun Group đầu tư thực hiện. 

da-nang-to-chuc-le-hoi-phao-hoa-trong-3-thang
Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2017 sẽ kéo dài trong vòng 3 tháng. Ảnh minh họa: Nguyễn Đông.
 

Nếu như cuộc thi pháo hoa những năm trước ở Đà Nẵng diễn ra trong 2 ngày, thì lễ hội pháo hoa 2017 diễn ra trong 2 tháng liên tiếp, từ 29/4 đến hết 24/6. Pháo hoa bắn vào 5 tối thứ 7 các ngày 29/4, 20/5, 27/5, 3/6 và 24/6.

Địa điểm bắn pháo hoa vẫn ở vị trí giữa sông Hàn, đối diện khách sạn Novotel.

Ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, cho biết trước đây các cuộc thi pháo hoa gói gọn trong 2 ngày, và lại trùng đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lượng khách đổ về quá đông khiến các khách sạn đều quá tải.

"Xu thế mới rải ra 2 tháng làm cho các khách sạn được lợi hơn, vì kéo dài thời gian khách đổ về Đà Nẵng. Doanh thu của ngành khách sạn cũng như các lĩnh vực khác chắc chắn sẽ tăng lên", ông Vinh nói.

Ông Đặng Minh Trường, Tổng giám đốc Tập đoàn Sun Group, khẳng định khi xã hội hóa, thương hiệu "lễ hội pháo hóa" vẫn là của thành phố Đà Nẵng, tuyệt đối không có chuyện chuyển giao cho doanh nghiệp.

DIFF 2017 có 8 đội đến từ các quốc gia có nghệ thuật pháo hoa phát triển như Anh, Australia, Áo, Thụy Sĩ... Song song các đêm pháo hoa, sẽ có các chương trình phụ trợ như lễ thắp lửa tri ân, lễ hội điêu khắc, ẩm thực...

 

VnExpress

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.