| Hotline: 0983.970.780

Đã rõ 24 trường hợp "mất tích" tại chùa Bồ Đề

Thứ Ba 19/08/2014 , 14:29 (GMT+7)

Hiện có 3 người già và 5 trẻ em đã được bàn giao vào các trung tâm Bảo trợ xã hội, 13 cháu đang được gia đình nuôi dưỡng, 1 cháu được nhận làm con nuôi, 2 cháu hiện đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các chùa khác./ Ngày 19/8, công bố kết luận thanh tra chùa Bồ Đề

Theo đại diện Ủy ban Nhân dân quận Long Biên, vào cuối giờ chiều 18/8, đơn vị này đã nhận được văn bản số 02/2014 của chùa Bồ Đề (văn bản đề ngày 15/8) đề nghị đưa toàn bộ số đối tượng đang nuôi dưỡng tại chùa vào trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, tại thời điểm đoàn kiểm tra làm việc tại chùa Bồ Đề, cơ quan chức năng phát hiện 24 người, bao gồm 21 trẻ em, có tên trong hồ sơ nhưng lại không có mặt. Ngay sau đó, Công an quận Long Biên đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an phường Bồ Đề cử người trực tiếp đi xác minh theo các địa chỉ do ni sư Thích Đàm Lan cung cấp.

Đây là những nội dung nổi bật trong bản Kết luận thanh tra chùa Bồ Đề do đoàn thanh tra liên ngành của quận Long Biên tiến hành hồi đầu tháng 8.

Đã rõ 24 trường hợp "mất tích"

Theo đúng kế hoạch, Đoàn kiểm tra liên ngành được chia làm 4 tổ tiến hành kiểm tra tại chùa Bồ Đề với các nội dung như thực trạng chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng trẻ em, người tàn tật, người cao tuổi (gọi chung là đối tượng bảo trợ xã hội); công tác tiếp nhận, quản lý đối tượng bảo trợ xã hội; việc thực hiện các quy định của pháp luật về chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội.

Tại thời điểm kiểm tra, số đối tượng bảo trợ xã hội có mặt tại chùa Bồ Đề là 135 người, trong đó có 55 trẻ em dưới 6 tuổi, 37 trẻ từ 6-16 tuổi; người tàn tật trên 16 tuổi, người cao tuổi thuộc nhóm đối tượng bảo trợ xã hội là 34 và có 9 trường hợp người cơ nhỡ xin tá túc.


Chăm sóc trẻ em tại chùa Bồ Đề

Qua kiểm tra, đoàn liên ngành xác định có chỉ 18/37 trẻ được đi học và đi học thường xuyên. Tuy nhiên, 7 trẻ sinh năm 2009 lại chưa được đi học tại cơ sở giáo dục mầm non để hoàn thành chương trình theo quy định. Có tới 80 cháu hiện đang sống tại chùa này vẫn chưa được đăng ký khai sinh.

Đặc biệt, đối chiếu với tổng số người có mặt tại thời điểm kiểm tra với hồ sơ do trụ trì chùa cung cấp và qua hồ sơ quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước, đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện có 24 người, bao gồm 21 trẻ em có tên trong hồ sơ nhưng không có mặt ở chùa.

Công an quận Long Biên đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ trực tiếp cử người đi xác minh theo các địa chỉ do trụ trì Thích Đàm Lan cung cấp.

Kết quả xác minh đến ngày 8/8 đã làm rõ. Hiện có 3 người già và 5 trẻ em đã được bàn giao vào các trung tâm Bảo trợ xã hội, 13 cháu đang được gia đình nuôi dưỡng, 1 cháu được nhận làm con nuôi (có quyết định của Ủy ban nhân dân phường Bồ Đề) và 2 cháu hiện đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các chùa khác.

Chùa Bồ Đề làm sai quy định

Qua rà soát, đoàn kiểm tra cũng kết luận: Việc nuôi trẻ ở chùa Bồ Đề hiện còn tồn tại rất nhiều điểm bất cập. Mặc dù chùa đã bố trí người phục vụ nuôi dưỡng trẻ em song những người này đều là đối tượng cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn, không có kỹ năng nghiệp vụ chăm sóc theo tiêu chuẩn quy định.

Bên cạnh đó, chùa cũng không có các cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực y tế để chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng, phòng y tế không được lắp đặt các thiết bị bảo quản thuốc theo yêu cầu.

Ngoài ra, chùa Bồ Đề không có kinh nghiệm quản lý, không nắm rõ các quy định của pháp luật. Các cơ quan quản lý Nhà nước cũng chưa hướng dẫn sâu sát, chưa kiên quyết đối với một số nội dung chưa đảm bảo trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội tại chùa nên đã tạo kẽ hở cho kẻ xấu lợi dụng để trục lợi cá nhân.

Báo cáo kết quả thanh tra cho thấy việc phối hợp của nhà chùa với chính quyền địa phương trong quản lý nhân hộ khẩu chưa nghiêm túc, không tự giác khai báo những di biến động về số trẻ em và đối tượng bảo trợ xã hội (chỉ khi chính quyền cơ sở rà soát mới báo cáo).

Việc quản lý các đối tượng bảo trợ xã hội tại chùa Bồ Đề chưa chặt chẽ. Đối với trẻ em bị bỏ rơi, khi phát hiện, trụ trì chưa khai báo với chính quyền địa phương để thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết.


Hai đối tượng buôn bán trẻ em tại chùa Bồ Đề (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Theo nhận định của đoàn thanh tra, việc chùa Bồ Đề tiếp nhận trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội vào nuôi dưỡng khi không đảm bảo các điều kiện thành lập cơ sở bảo trợ xã hội và chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép là chưa thực hiện đúng quy định.

Đặc biệt, vào cuối giờ chiều 18/8, Ủy ban Nhân dân quận Long Biên đã nhận được văn bản số 02/2014 của chùa Bồ Đề (văn bản đề ngày 15/8) đề nghị đưa toàn bộ số đối tượng đang nuôi dưỡng tại chùa vào trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Hà Nội.

Hiện tại, Ủy ban Nhân dân phường Bồ Đề và các phòng chuyên môn của quận Long Biên đang thiết lập và hoàn thiện hồ sơ đưa các đối tượng này vào Trung tâm bảo trợ xã hội theo lộ trình.

Vietnam+

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm