| Hotline: 0983.970.780

Đã tìm thấy lao động mất tích ở Ả rập Xê út

Thứ Sáu 09/03/2012 , 09:08 (GMT+7)

Ngày 8/3, Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB-XH) cho biết, Ban Quản lý lao động tại Ả rập Xê út vừa thông tin về đã liên hệ và tìm được địa chỉ chủ sử dụng của lao động Nguyễn Thị Toại (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là ông Ibrahim có địa chỉ: Exit 29, Mecca Street, Twaiq District, Riyadh.

Ngày 8/3, Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB-XH) cho biết, Ban Quản lý lao động tại Ả rập Xê út vừa thông tin về đã liên hệ và tìm được địa chỉ chủ sử dụng của lao động Nguyễn Thị Toại (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là ông Ibrahim có địa chỉ: Exit 29, Mecca Street, Twaiq District, Riyadh.

>> Vivaxan phủi trách nhiệm
>> Yêu cầu Cty Vivaxan giải trình
>> Sẽ điều tra hoạt động của Vivaxan 

Bà Hoàng Thị Bính - mẹ đẻ của chị Toại

Đây là ông chủ sử dụng duy nhất từ khi lao động Toại sang đây làm việc. Ngay khi có địa chỉ chính xác, đại diện Ban quản lý lao động cùng cán bộ của đại sứ quán đã gặp chị Toại để làm rõ thông tin sau gần 30 tháng mất tích.

Hiện nay, chị Toại hoàn toàn khỏe mạnh và đã ký hợp đồng lao động với ông chủ sử dụng có thời hạn 3 năm, kể từ tháng 9/2010. Cũng theo đại diện của Cục quản lý lao động ngoài nước, họ đã yêu cầu chị Toại chủ động thông tin gửi về cho gia đình đang ngày đêm nóng ruột chờ tin. Đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp với bên công an để xác định hợp đồng của lao động Toại đi làm việc ở Ả rập Xê út theo công ty dịch vụ nào để có hình thức xử lý phù hợp.

Như NNVN đưa tin, sau 30 tháng không nhận được bất kỳ thông tin nào từ phía con gái đi xuất khẩu lao động Ả rập Xê út, đầu tháng 2/2012, bà Hoàng Thị Bính - mẹ đẻ lao động Toại đã lên tận Hà Nội để cầu cứu nhờ các cơ quan chức năng tìm kiếm con gái bị mất tích.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất