| Hotline: 0983.970.780

Đã tìm thấy một thi thể ở Bát Xát bị lũ cuốn trên sông Hồng

Thứ Tư 10/08/2016 , 08:28 (GMT+7)

Trao đổi với chúng tôi, ông Tẩn Láo Tả, Chủ tịch xã Phìn Ngan xác nhận đã tìm thấy một người bị mất tích do bị lũ cuốn trôi trên địa bàn.

Theo đó, thi thể nạn nhân được phát hiện vào khoảng 14h ngày 9/8 trên sông Hồng thuộc địa phận xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng (Lào Cai).

Sau khi có thông tin từ người dân địa phương, Công an huyện Bảo Thắng đã tiến hành trục vớt thi thể nạn nhân và thông tin cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn đến nhận dạng.

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định thi thể được phát hiện là Vàng A Thành (Tên thường gọi bên nhà vợ là Chảo Láo Chiếu, sinh năm 1994), nạn nhân bị lũ cuốn trôi ở thôn Sủng Hoảng, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể Vàng A Thành đã được đưa về địa phương để gia đình mai táng.

Trước đó, trận lũ lịch sử xảy ra rạng sáng 5/8 đã cuốn trôi 9 người trên địa bàn huyện Bát Xát, huyện đã huy động rất đông người để tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Hiện tại vẫn còn 6 người mất tích chưa được tìm thấy gồm 1 người ở huyện Sa Pa là cháu Chảo Láo Tả sinh năm 2012 ở xã Trung Chải và 5 người ở huyện Bát Xát.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.