| Hotline: 0983.970.780

Đã tìm thấy nạn nhận cuối cùng vụ sạt lở núi ở dốc Đào

Chủ Nhật 30/12/2018 , 13:38 (GMT+7)

Ông Lương Đức Huệ, Chủ tịch UBND xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), cho biết vào lúc 9 giờ, sáng 30/12, nạn nhận cuối cùng đã được tìm thấy thi thể trong vụ sạt lở núi ở dốc Đào, thôn Khánh Thành Nam.

Theo ông Huệ, hiện các thi thể nạn nhân xấu số đã được lực lượng cứu hộ, cứu nạn về trụ sở thôn để chính quyền cùng người nhà tổ chức tang lễ. Danh tính các nạn nhân gồm bà Ngô Thị Hưng (SN 1966), chị Hà Thị Kim Liên (SN 1997) và cháu Trần Bảo Hân (11 tháng tuổi).

Trước đó, như NNVN đưa tin, vụ việc xảy ra hồi 1 giờ sáng ngày 30/12, tại khu vực núi dốc Đào, thôn Khánh Thành Nam. Nguyên nhân là do mưa lớn và nhiều ngày đã làm sạt lở núi xuống làm sập một căn nhà của gia đình Hồ Tấn Lực, thôn Khánh Thành Nam. Gia đình lúc đó có 6 người, trong đó 3 người đã chạy thoát nạn. Còn lại 3 người gồm vợ chủ hộ, đứa con gái và cháu bị đất đá vùi lấp.

Đến 8 giờ sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm được 2 thi thể gồm vợ và đưa cháu.

Được biết, hiện chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng tại hiện trường và đồng thời vận động người dân khu vực xung quanh di dời đến nơi an toàn. Vì thời tiết hiện nay vẫn đang diễn biến phức taph, nguy cơ sạt lở đất còn xảy ra.

Sau đây là một số hình ảnh PV ghi nhận tại hiện trường:

 
 
 
 
 
 

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.