| Hotline: 0983.970.780

Đã tìm thấy thi thể người ông chở cháu ngã xuống kênh

Thứ Tư 16/09/2020 , 09:21 (GMT+7)

Một lãnh đạo thị trấn Hợp Hoà (huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) xác nhận, vào khoảng 2h30 sáng 16/9, thi thể người ông đi xe máy chở cháu ngã xuống kênh đã được tìm thấy.

Người dân tìm kiếm 3 ông cháu tại tuyến kênh chảy qua thị trấn Hợp Hòa chiều 15/9. Ảnh: Long Anh/Báo Dân trí.

Người dân tìm kiếm 3 ông cháu tại tuyến kênh chảy qua thị trấn Hợp Hòa chiều 15/9. Ảnh: Long Anh/Báo Dân trí.

Sau đó, cơ quan chức năng đã làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương.

Vụ tai nạn nghiêm trọng và đau lòng xảy ra tại bờ kênh Liễn Sơn, chảy qua địa phận tổ dân phố Tiên Rằm, thị trấn Hợp Hòa (huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc).

Cụ thể, khoảng 16h30 ngày 15/9, ông N.V.H đến đón các cháu đi học về, chở 2 cháu nội và 1 cháu ngoại bằng xe máy dọc theo bờ kênh thủy lợi Liễn Sơn.

Khi đến gần cầu kênh, xe bị mất lái đổ về hướng lòng kênh khiến 3 ông cháu rơi xuống nước.

Theo lãnh đạo thị trấn Hợp Hòa, ngay sau khi nhận được tin báo, huyện Tam Dương, thị trấn Hợp Hòa cùng các lực lượng cứu nạn cứu hộ, công an, quân đội, dân phòng của tỉnh và địa phương đã kịp thời có mặt, triển khai các phương tiện, nhân lực để tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng kênh.

"Đến 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể hai cháu N.C.P. (6 tuổi) và cháu P.A.Đ. (4 tuổi). Cháu bé còn lại may mắn mắc kẹt trên bờ nên thoát chết”, vị lãnh đạo cho biết.

    Tags:
Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.