| Hotline: 0983.970.780

Đã tìm thấy thiếu nữ ở Nghệ An sắp cưới mất tích

Thứ Sáu 16/11/2018 , 15:01 (GMT+7)

Sau gần 4 ngày tìm kiếm, cô gái sắp lên xe hoa mất tích bí ẩn trong lúc đi chăn trâu ở xã Đại Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) đã tìm thấy ở TP Uông Bí (Quảng Ninh) và được đưa về nhà.

Chị Phúc đã trở về nhà sau 4 ngày mất tích bí ẩn

Trưa 16/11, theo thông tin từ người thân của gia đình nạn nhân (chị Nguyễn Thị Phúc, trú tại thôn Cầm Sơn, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, vào lúc 3h sáng 16/11, gia đình đã đưa được chị Phúc (21 tuổi) mất tích trong lúc đi chăn trâu trở về nhà.

Anh Hoàng Văn Việt, chồng sắp cưới của chị Phúc(trú ở xóm 6, xã Đại Sơn, Đô Lương) cho biết, gia đình, người thân rất mừng khi chị Phúc (vợ sắp cưới của anh) đã trở về nhà. Hiện tại chị Phúc đang trong tình trạng sức khỏe khá yếu, trầm cảm, mệt mỏi nên chưa dám hỏi chuyện nhiều.

Anh Việt kể lại, sau mấy ngày đi tìm nhưng không có kết quả thì sau đó nhận được tin nhắn từ điện thoại của chị Phúc, chưa rõ tin nhắn này do ai gửi, nhưng cơ quan chức năng đã định vị được nơi gửi tin đó là ở địa điểm TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Vì vậy, người thân đã tức tốc thuê ô tô chạy thẳng ra đó để tìm kiếm.

Trong lúc gia đình đang hoang mang, sợ Phúc bị đưa sang Trung Quốc thì sáng 15/11, có một người lạ gọi điện đến cho chị gái anh Hoàng Văn Việt thông báo là sẽ trả chị Phúc về quê trên xe khách có tên  Khánh Hoàn (chuyên chạy tuyến Quảng Ninh – Đô Lương, Nghệ An). Người lạ này yêu cầu người nhà không được báo thông tin cho bất kỳ ai.

Nhận được thông tin trên, người nhà nạn nhân từ Quảng Ninh đã lặng lẽ bám theo chiếc xe Khánh Hoàn về đến Đô Lương, Nghệ An và đã đón được chị Phúc vào lúc 3h kém ngày 16/11 tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương.

Một nguồn tin riêng chưa được khẳng định cho rằng, trước đó (khoảng 14h ngày 13/11) chi Phúc đạp xe ra đồng để tìm trâu, khi đi đến gần vùng đồi có nhiều cây tràm và vắng người rồi dừng xe đi bộ xuống vực thì bỗng xuất hiện hai người đàn ông lạ mặt.

Một người chạy đến túm giật dây chuyền vàng của chị Phúc đang đeo trong cổ. Sau khi bị kháng cự và kêu la, chị Phúc bị hai người đàn ông này đánh vào đầu khiến chị Phúc ngất xỉu cho đến khi tỉnh dậy thì mới biết mình bị bắt cóc mang đi.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm