| Hotline: 0983.970.780

Đã vớt được người thứ 3 bị nạn

Thứ Ba 20/03/2012 , 15:03 (GMT+7)

Vị trí vớt được người thứ 3 tại gần đảo Long Châu, cách khu vực sà lan chìm khoảng 20 hải lý.

Theo Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, vào sáng sớm ngày 18-3, các cơ quan chức năng phát hiện và vớt được người cuối cùng bị mất tích trong vụ sà lan HP 2868 bị đâm chìm đêm 12-3 tại Lạch Huyện. Vị trí vớt được người thứ 3 tại gần đảo Long Châu, cách khu vực sà lan chìm khoảng 20 hải lý.

>> Tàu đâm nhau tại luồng Hải Phòng, ba người mất tích

Như tin đã đưa, vào khoảng 23 giờ 50 phút ngày 12-03-2012 tàu Eastern Sun (quốc tịch Việt Nam) đâm chìm sà lan HP 2868 của công ty Âu Lạc tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số 3 và 5 trên luồng Lạch Huyện khiến sà lan HP 2868 bị chìm và 03 thuyền viên mất tích. Ngày 13-3, các cơ quan chức năng đã vớt được 2 người và đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau khi xảy ra tai nạn, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng điều phương tiện, tổ chức cứu nạn chiếc sà lan trên và tham gia điều tiết giao thông tại khu vực trên, giúp các phương tiện khác hành hải qua lại an toàn. Trong một diễn biến khác, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng hiện đang đốc thúc, tạo điều kiện giúp chủ phương tiện trục vớt chiếc sà lan trên. Dự kiến ngày 21-3 sẽ trục vớt xong, bảo đảm thông luồng tàu vào cảng biển Hải Phòng.


Tàu của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng điều tiết giao thông tại 
khu vực sà lan 
HP2868 bị đâm chìm

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hậu Giang được phân bổ 200 tỷ đồng xử lý sạt lở bờ sông

Tỉnh Hậu Giang đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hai dự án xử lý sạt lở đất, làm kè chống sạt lở bờ sông với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng.