| Hotline: 0983.970.780

Đã xác định được danh tính 2 người nước ngoài tử vong do tai nạn giao thông

Thứ Ba 23/10/2018 , 18:15 (GMT+7)

2 người nước ngoài điều khiến xe máy chạy trên Quốc lộ 2 (đi từ hướng Tuyên Quang lên Hà Giang) thì va chạm với xe đầu kéo. Sau khi tông mạnh, 2 người khách nước ngoài không may tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai người nước ngoài tử vong

Khoảng chiều tối ngày 22/10, tại km17, Quốc lộ 2 (đoạn ngã 3 Khu công nghiệp Bình Vàng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) xe ô tô đầu kéo mang BKS: 22C-057.30, kéo theo rơ-móoc 22R – 002.96, do ông Phạm Văn Nhuần, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại xã Yên Phú, Hàm Yên, Tuyên Quang điều khiển đi từ trong khu công nghiệp Bình Vàng ra Quốc lộ 2, rẽ theo hướng Hà Giang – Tuyên Quang, đã va chạm mạnh với xe máy BKS: 34B3 – 564.40 đi từ hướng Tuyên Quang lên Hà Giang. Hậu quả làm 2 người nước ngoài bị thương nặng, xem máy bị hư hỏng nặng.

 Hai nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương nặng người nam đã tử vong trước khi đến bệnh viện, nạn nhân nữ được chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang, tuy nhiên đã tử vong ngay sau đó.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng công an tỉnh Hà Giang, công an huyện Vị Xuyên đã có mặt điều tiết giao thông, xử lý vụ việc.

Cơ quan chức năng đã thu nhập thông tin, xác minh danh tính, nạn nhân nam tên: Pena Laigesia Alvaro, sinh năm 1988, quốc tịch Tây Ban Nha, nạn nhân nữ tên Moreaux Ophelie, sinh năm 1986, quốc tịch Pháp.

Lãnh đạo phòng CSGT- Công an tỉnh Hà Giang cho biết nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất