| Hotline: 0983.970.780

Đã xác định nguyên nhân vụ xe tải 'điên' gây tai nạn kinh hoàng

Thứ Hai 14/05/2018 , 15:18 (GMT+7)

Trích xuất hộp đen xe tải “điên” cho thấy, thời điểm gây ra tai nạn xe đang chạy với tốc độ 97km/giờ, trong khi khu vực này, giới hạn tốc độ tối đa cho ôtô là 60km/giờ.

12-04-43_1_-_du_nn_nhn_di_cp_cuu
Đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu

Trưa 14/5, UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã có báo cáo ban đầu về vụ xe tải “điên” gây tai nạn thảm khốc xảy ra sáng cùng ngày trên QL20, đoạn qua xã Hiệp Thạnh. Theo đó, vào khoảng 8h cùng ngày, xe tải BKS 49C-150.90 do tài xế Trần Trọng Tính (SN 1990, trú tại xã Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) điều khiển chở phân bón vô cơ lưu thông hướng Đà Lạt - TP.HCM. Khi đến km 211-212 QL20 (gần Nhà máy cơ khí tỉnh Lâm Đồng), do không làm chủ tốc độ đã va chạm với một số xe máy.

Sau va chạm, xe tải không dừng lại mà bỏ chạy theo hướng đang lưu thông. Đến đoạn Chùa Bà Cha, xe tải này tiếp tục va chạm khiến 2 người bị thương (2 nạn nhân này được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng), nhưng vẫn chưa dừng lại. Khi tài xế Tính điều khiển xe bỏ chạy đến km 208 + 800 thuộc khu vực ngã ba Fi Nôm thì va chạm với hàng loạt xe máy, xe ô tô con, xe tải nhẹ đang dừng đỗ bên phải hướng lưu thông.

Cú va chạm này là nghiêm trọng nhất, khiến 5 người chết. Đến khi tông vào một nhà dân bên đường, xe tải “điên” mới dừng lại, tài xế chết kẹt trong cabin. Ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đã trích xuất từ hộp đen xe tải và cho thấy, thời điểm xảy ra tai nạn xe đang chạy với tốc độ 97km/giờ, trong khi khu vực này giới hạn xe ôtô chỉ được phép chạy tối đa 60km/giờ. 

Đến 11h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn cơ bản đã được ngành chức giải tỏa, xe cộ đã lưu thông trở lại bình thường. Hiện ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tích cực cứu chữa người bị thương và điều tra xử lý vụ tai nạn.

Hiện có 2 nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.