| Hotline: 0983.970.780

DABACO- mở lối đi riêng

Thứ Ba 31/01/2012 , 09:52 (GMT+7)

Ít ai biết rằng có một công ty chăn nuôi trong nước cũng đã âm thầm mở lối đi riêng, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn nông dân Việt...

Nói về chăn nuôi gia công, nhiều người nghĩ ngay đến những tập đoàn ngoại quốc hùng hậu cả về tiềm lực tài chính lẫn kinh nghiệm kỹ thuật, những tập đoàn đã ăn sâu, bén rễ đến độ có thể khuynh đảo nhiều thị phần đối tượng vật nuôi.

Ít ai biết rằng có một công ty chăn nuôi trong nước cũng đã âm thầm mở lối đi riêng, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn nông dân Việt, cạnh tranh sòng phẳng với cả nền kỹ nghệ chăn nuôi gia công ngoại…

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Chăn nuôi lợn Dabaco trực thuộc Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam được thành lập từ năm 2008 với nhiệm vụ chủ yếu là chăn nuôi lợn thịt, lợn sữa, lợn giống, lợn nái, kinh doanh lợn. Tiền thân là Phòng gia công với bộ máy lãnh đạo mới, các phòng ban nghiệp vụ bị xáo trộn, đội ngũ công nhân của công ty phần đông là trình độ học vấn còn thấp, là lao động phổ thông. 

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Chăn nuôi lợn Dabaco

Thêm vào đó, mô hình hợp tác chăn nuôi gia công với các trang trại còn mới nên công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn. Quãng thời gian đó cũng là hàng loạt những sóng gió, thử thách phải trải qua bởi đơn vị đang đương đầu với sự cạnh tranh gay gắt của thương trường, với những đối thủ là các tập đoàn đa quốc gia sừng sỏ cả về tài chính lẫn kinh nghiệm chăn nuôi đều hết sức vượt trội.

Đối diện với rủi ro về dịch bệnh, với bấp bênh về giá cả luôn biến chuyển, xoay vần khó đoán định. Đối diện với bức “vạn lý trường thành” tâm lý của nông dân vốn quen nuôi gia công cho nước ngoài, với đại lý, siêu thị thường nhận mối hàng thân, không dễ ngày một ngày hai thay đổi.

Từng bước, từng bước chập chững như một đứa trẻ biết lẫy, biết bò rồi lò dò tập đi, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị dần đi vào ổn định, phát triển, hiệu quả, bền vững. Mạng lưới các trại chăn nuôi gia công cho Dabaco ngày càng mở rộng, ngay cả những nơi được cho là “tập đoàn cứ điểm” vốn chuyên nuôi gia công cho nước ngoài cũng có trại chuyển sang nuôi gia công cho Dabaco bởi hiệu quả thấy rõ, bởi tinh thần người Việt Nam ủng hộ hàng Việt Nam.

Mỗi năm lại đánh dấu một bước trưởng thành rõ nét của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Chăn nuôi lợn Dabaco qua thống kê rất thuyết phục. Những con số biết nói. Năm 2009, tổng doanh thu gia công đạt 76,9 tỷ đồng, tương đương với 2.470 tấn lợn thịt. FCR tiêu tốn 2.63, tỷ lệ chết 15.4%. Lợn thịt quy mô 23 chuồng tương ứng với 15.300 con. Lợn nái có 4 chuồng tổng đàn 1.000 con. Năm 2010, tổng doanh thu đạt 129.6 tỷ đồng, tương đương với 3.822 tấn lợn thịt. FCR tiêu tốn 2.534, tỷ lệ chết 10.3%. Lợn thịt 42 chuồng quy mô 28.000con. Lợn nái 6 chuồng tổng đàn 1.500con.

Hệ thống chuồng trại của công ty

Năm 2011 là năm ghi dấu sự nhảy vọt của đơn vị khiến cho nhiều người cả trong lẫn ngoài cuộc phải bất ngờ đến ngạc nhiên. Chỉ tiêu kế hoạch mà tập đoàn giao cho đơn vị năm 2011 là 3.645 tấn lợn thịt thương phẩm xuất bán nhưng đã chỉ đạo sản xuất chăn nuôi ước đạt năng suất cả năm 5.300 tấn, vượt kế hoạch 1.655 tấn bằng 145%, nhiều gấp 2.5 lần so với năm 2010.

Về doanh thu kế hoạch tập đoàn giao 156.4 tỷ thực hiện được 305 tỷ vượt kế hoạch 148.6 tỷ, bằng 195% so với kế hoạch, nhiều gấp 1.95 lần so với năm 2010. Về lợi nhuận, kế hoạch tập đoàn giao 3.8 tỷ, thực hiện 15 tỷ, vượt so với kế hoạch 11.2 tỷ, gấp 3.95 lần. Hoạt động sản xuất chăn nuôi vượt hẳn so với năm 2010, FCR tiêu tốn 2.511, tỷ lệ chết 5,62%. Lợn thịt 51 chuồng quy mô 32.000 con. Lợn nái 1.800 con.

Mục tiêu phát triển trong năm tới, công ty cần nâng số đầu lợn lên 10.000 nái và thêm 40.000 lợn thịt và con số đó sẽ không ngừng tăng trưởng trong những năm tiếp theo để trở thành một đối trọng với các công ty nước ngoài, thành một tấm bình phong vững chắc cho bà con nông dân Việt.

Năm 2012 Công ty chỉ đạo các trại chăn nuôi gia công nghiêm túc thực hiện công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng vaccin đầy đủ cho các đàn lợn, hướng tới mục tiêu các đàn lợn tăng trưởng tốt và tỷ lệ chết ở mức thấp nhất.

Đại diện của đơn vị cho biết: Luôn tìm đối tác trung thực là những người yêu nghề chăn nuôi lợn, có tiềm lực về kinh tế, đất đai và muốn trở thành những ông chủ trang trại chăn nuôi thực sự. Chỉ cần có đất khoảng 1 ha xây được 2.000 lợn thịt và 2 ha đất xây được trại 600 lợn nái. Khi hợp tác với công ty sẽ cử người hướng dẫn xây trang trại. Sau khi xây dựng xong, công ty chuyển cám, heo thuốc, kỹ thuật đến trại hướng dẫn chi tiết quy trình sản xuất chăn nuôi và hai bên tiến hành sản xuất làm ra sản phẩm của mình.

Đàn lợn giống của công ty

Sản phẩm làm ra công ty bao tiêu toàn bộ, trả lại phần tiền công và tiền sản xuất hiệu quả cho chủ trại. Mỗi chuồng lợn thịt quy mô 500 con nuôi 5 tháng được từ 150- 200 triệu đồng. Trại lợn nái quy mô 600, sản xuất ra lợn con từ 1.100-1.200 con/tháng và tổng thu khoảng 195- 260 triệu đồng/tháng. Với hình thức này, sau 4-5 năm chủ trại có thể thu hồi lại vốn, và ký tiếp hợp đồng thêm 5 năm hoặc 10 năm nữa, hoặc có thể trở thành ông chủ chăn nuôi thực sự bằng cách tự kinh doanh từ A đến Z.

Đúc rút những bài học thực tế thông qua những thành công và thất bại của chính mình, hiểu được năng lực thực của mình đến đâu, nhanh nhạy điều chỉnh chiến lược phù hợp với tình hình thực tế công việc, đó chính là những bí quyết thành công của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Chăn nuôi lợn Dabaco.

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hỗ trợ để sản xuất phát thải thấp cho 200 nghìn ha lúa ở ĐBSCL

AN GIANG 10 doanh nghiệp liên kết với các HTX và nông dân 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang sẽ được hỗ trợ để sản xuất lúa phát thải thấp với diện tích 200.000ha.

Hơn 35.000m2 nhà màng ở Mộc Châu được hỗ trợ nâng cấp, cải tạo

SƠN LA Dự án ‘Nông nghiệp thông minh vì thế hệ tương lai’ hỗ trợ 34 hộ gia đình ở Mộc Châu cải tạo và tối ưu hóa 35.420m2 nhà màng, nhà kính.