| Hotline: 0983.970.780

'Đại bản doanh' sản xuất cá giống đặc sản

Chủ Nhật 10/11/2019 , 10:50 (GMT+7)

Viện Nghiên cứu và nuôi trồng thủy sản I (Viện Thủy sản I) là nơi phát triển rất nhiều giống cá, thủy sản cho khu vực miền Bắc, trong đó phải kể đến các loài cá đặc sản như Chiên, Chạch sông, Bỗng, Lăng chấm...

Bên cạnh các loại hải sản, nuôi biển thì các giống cá đặc sản cũng được xem là thế mạnh của Viện Thủy sản 1, đặc biệt là các loại cá Chiên, Chạch sông, Lăng chấm, Bỗng…
Khu nuôi giống cá đặc sản của Trung tâm Tư vấn, Sản xuất, Dịch vụ và chuyển giao Công nghệ Thủy sản – Viện Thủy sản 1 với hệ thống bể xi măng mới được đầu tư nâng cấp.
Hiện nay, nhu cầu giống cá chiên là cao nhất trong các loại cá đặc sản. Trong những tháng cao điểm, Viện Thủy sản 1 có thể bán hàng vạn con giống cho nông dân, đa số là ở các vùng núi phía Bắc, nơi có điều kiện nước chảy mạnh. Phù hợp với đặc tính sinh sống của cá Chiên.
Quá trình nuôi cá giống được chia làm nhiều giai đoạn. Giai đoạn cá bột thường được ương trong bể kính để thuận tiện chăm sóc quản lý, sau khoảng 2 tuần tuổi cá được phân đàn và cơ cấu lại mật độ cho phù hợp với từng hệ thống ương khác nhau nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động ương giống.
Các kỹ thuật viên đang thực hiện quá trình phân cỡ cho cá Chạch sông giống.
Mật độ ương nuôi liên quan mật thiết đến tăng trưởng và tỷ lệ sống sức khỏe của cá hương và cá giống.
Những con cá Chạch sông giống được nuôi trong bể kính chờ ngày chuyển sang bể kích thước lớn hơn.
Với cá giống, nhất là cá đặc sản, quá trình nuôi khi còn nhỏ rất quan trọng và khắt khe. Các kỹ thuật viên của Viện Thủy sản I phải thường xuyên theo dõi chất lượng nước cho cá, vệ sinh và cho ăn theo đúng quy trình để đảm bảo cá khỏe mạnh, lớn nhanh trước khi bán ra thị trường.
Cá giống vài tháng tuổi mỗi ngày có thể ăn đến 8 bữa, dưới sự huấn luyện của các kỹ thuật viên trong viện, cá có thể thay đổi đặc tính về ăn để người nông dân dễ chăm sóc hơn. Ví dụ, cá chiên tự nhiên là loài ưa ăn đêm, nhưng cá giống của Viện Thủy sản I có thể ăn vài bữa trong khoảng thời gian ban ngày, ngoài ra còn ăn được thức ăn công nghiệp.
Trong quá trình vệ sinh bể cá, với loại bể tròn có thể tận dụng dòng nước xoáy để hút chất bẩn vào đường thải nhưng với loại bể oval thì phải dùng đến máy hút chuyên dụng. Việc vệ sinh bể được thực hiện ít nhất 4 lần 1 ngày, đảm bảo nước sạch, đủ tiêu chuẩn cho cá giống phát triển.
Những con cá chiên giống có thể đạt kích thước từ 10-12cm, đây là cỡ được nhiều khách hàng ưa chuộng vì cá đã đủ cứng cáp nhưng giá lại không quá cao.

Xem thêm
Chuẩn hóa quy trình nuôi chồn hương

Dù chồn hương là vật nuôi có giá trị kinh tế cao, nhưng thành phố Hà Tĩnh không vội vàng mở rộng mà tập trung chuẩn hóa quy trình nuôi.

Cục Thú y ban hành hướng dẫn phòng, chống bệnh cúm gia cầm

Cục Thú y khuyến cáo, khi phát hiện gia cầm chết hàng loạt không được giấu dịch, cần thông báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan thú y.

'Bệnh kép' hại ớt

HẢI DƯƠNG Gọi là 'bệnh kép' bởi hơn tháng nay, một số ruộng ớt của nông dân huyện Nam Sách cùng lúc bị 2 loại bệnh gây hại với triệu chứng rất đặc trưng.

'Cải lão hoàn đồng' cho cây bưởi ra quả ngon, sai lúc lỉu

HƯNG YÊN Bằng kỹ thuật cắt tỉa và ghép đoạn cành, ông Tuấn đã 'cải lão hoàn đồng' thành công hàng trăm cây bưởi già cỗi thành những cây quả sai lúc lỉu, chất lượng thơm ngon.

Bình luận mới nhất