| Hotline: 0983.970.780

Đại biểu nói gay gắt về chất lượng nước sinh hoạt tại Nghệ An

Thứ Năm 11/07/2019 , 13:46 (GMT+7)

Việc quản lý, kinh doanh thị phần nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An được phản ánh gay gắt tại ngày thứ 2 của kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII sáng 11/7.

NM nước Cầu Bạch (Cty Cấp nước Nghệ An) lấy nước sông Đào (900 đồng/m3) để sản xuất nước sạch nhưng thu tiền giá nước thô hơn gấp đôi (1.950 đồng/m3)

Liên quan đến công tác quản lý, thẩm định chất lượng và bàn thảo đến giá nước sinh hoạt, nhiều đại biểu đề nghị làm rõ các nội dung sau: Tại sao không sử dụng nước của nhà máy sông Lam? Số tiền chênh lệch giá nước thô đầu vào tại điểm lấy từ sông Lam và sông Đào là bao nhiêu? Sao không thông báo chỉ số chất lượng nước để người dân yên tâm?

Nhắc đến việc bơm nước sông Đào, ông Nguyễn Trường Giang - Quyền Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, đây là thỏa thuận dựa trên hợp đồng số 04 năm 2015 của Công ty TNHH MTV cấp nước và Công ty cấp nước Sông Lam với UBND tỉnh Nghệ An.

Sau khi thực hiện cổ phần hóa, Cty CP cấp nước Nghệ An hoạt động theo mô hình doanh nghiệp và cũng đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận sử dụng nước sông Đào. 

“Mong muốn được lấy nguồn nước sạch từ sông Lam, song giá nước phải được kết cấu hợp lý để các công ty cấp nước và người dân đều cùng được hưởng lợi”, ông Giang nhấn mạnh.

Ông Lê Xuân Đại mong muốn các DN phải đặt lợi ích của người dân lên trên hết.

Tham gia thảo luận, đại biểu Lê Xuân Đại - Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho rằng, các công ty cung cấp nước tối đa hóa lợi nhuận nhưng không có nghĩa là bất chấp lợi ích của người dân: “Sông Lam vẫn đủ nguồn đầu vào để sản xuất ra nước thô và đáp ứng tiêu chuẩn nước sạch cơ bản để phục vụ cho người dân, không có lý do gì để sử dụng nước sông Đào. Đây là việc làm không thể chấp nhận được.

Chuyển đổi thành công ty cổ phần không có nghĩa là làm méo mó đi hình ảnh của một công ty cấp nước. Ngược lại khi cổ phần phải làm tốt hơn, năng động hơn, nhất là nêu cao trách nhiệm và đạo đức trong kinh doanh”.

Về phía mình, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhận định, nguồn gốc của mọi nguyên nhân bắt nguồn từ sự cạnh tranh không lành mạnh. Đề nghị UBND tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nước sạch, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cho rằng, căn cơ bắt nguồn từ sự cạnh tranh thiếu lành mạnh.

Kết luận nội dung này, ông Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, quản lý chất lượng sinh hoạt là trách nhiệm của nhiều ngành liên quan, vì vậy cần thường xuyên tăng cường phối hợp, kết hợp để đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt lâu dài, bền vững cho người dân.

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Ngành than chủ động chống sạt lở bãi thải mùa mưa bão

QUẢNG NINH Gần đến mùa mưa bão, nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống gần khu vực bãi thải mỏ luôn được ngành than và tỉnh Quảng Ninh quan tâm, chú trọng.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất