| Hotline: 0983.970.780

Đại biểu QH lên tiếng về sai phạm trong đề án 112

Thứ Ba 30/10/2007 , 11:13 (GMT+7)

ĐB Cao Sĩ Kiêm (Thái Bình)cho rằng, ngân sách chi tiêu 112 đúng là "chùm khế ngọt", không có đề án nào mà sai phạm thất thoát vài trăm tỷ đồng như thế. Vấn đề ở đây không chỉ nằm ở chuyện mất tiền mà còn thể hiện năng lực, trách nhiệm của chúng ta đối với đất nước.

* Hôm nay, Kiểm toán Nhà nước họp báo về kết quả kiểm toán

“Tôi đã nói là bản thân người thực hiện cố tình vi phạm, cố tình làm sai, như hành vi gửi giá chẳng hạn... thì thanh tra đã phát hiện và sẽ xử lý theo pháp luật. Về phía Bộ Tài chính chúng tôi cũng sẽ chấn chỉnh để quản lý chặt hơn. Hiện Bộ Tài chính đang xem xét kiểm điểm trách nhiệm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”- Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh nói.

ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai) cho rằng, vụ tiêu cực tại Đề án 112, ngoài vấn đề lãng phí, tham nhũng thì đáng lo ngại chính là “năng lực lắng nghe của những người lãnh đạo”. Khi triển khai đề án 112, đã có không ít ý kiến của những người có trách nhiệm, có trình độ cảnh báo, nhưng tại sao Chính phủ không biết lắng nghe để sớm điều chỉnh? Như thế là quan liêu và rõ ràng đã bị chi phối bởi tính lợi ích chứ không phải chi phối bởi lẽ phải. Chính vì vậy, Chính phủ nên có một cơ chế, một hệ thống để có thể thu thập được tiếng nói của dân, tiếng nói của các nhà chuyên môn để điều chỉnh kịp thời, tránh những thất thoát và những thất bại như chúng ta đã thấy.

Trả lời báo chí về trách nhiệm của Bộ Tài chính như thế nào khi để xảy ra thất thoát, chi tiêu sai tại đề án này, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cho biết, trước hết về cơ chế, chính sách thì Bộ Tài chính phải nghiên cứu, nhưng không phải một mình Bộ Tài chính có thể làm được. Ví dụ, định mức chuyên ngành (công nghệ thông tin) thì một mình Bộ Tài chính không thể hiểu và đưa ra định mức chi tiêu được. Đây là vấn đề mới và thay đổi liên tục nên các ngành cũng lúng túng. Tới đây cần phải tổng kết lại, xây dựng lại các bộ chuẩn để có định mức chi tiêu phù hợp và vận hành theo định mức đó thì sẽ chặt chẽ hơn.

NT

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và tăng cường tình đoàn kết.