| Hotline: 0983.970.780

Đại biểu Quốc hội đang cân nhắc đề xuất lập khu dịch vụ nhạy cảm

Thứ Hai 26/10/2015 , 16:16 (GMT+7)

Các đại biểu cho rằng cần có giải pháp để quản lý hiệu quả hơn hoạt động mại dâm và đề xuất gom dịch vụ nhạy cảm vào một khu vực là hướng cần nghiên cứu.

Trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội sáng 25/10, một số đại biểu bày tỏ ủng hộ đề xuất lập khu dịch vụ nhạy cảm của lãnh đạo Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP HCM. Theo ông Trương Trọng Nghĩa, không phải ngẫu nhiên ở những quốc gia phát triển, có điều kiện nhân quyền, tiêu chuẩn sống cao, luật pháp nghiêm minh, họ chọn phương án gom các dịch vụ nhạy cảm lại để quản lý.

Ví dụ ở Hà Lan, họ gom lại một số địa điểm nhất định và chỉ cho dùng ma tuý nhẹ, còn sử dụng bên ngoài sẽ bị phạt rất nặng. Ở Hà Lan cũng có khu đèn đỏ, nhưng có ai nói ở Hà Lan thuần phong mỹ tục băng hoại, công dân, phụ nữ bị đối xử tệ hại?

dai-bieu-quoc-hoi-chung-toi-dang-can-nhac-de-xuat-lap-khu-dich-vu-nhay-cam
Đề xuất lập khu dịch vụ nhạy cảm đang có nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh minh họa: An Nhơn.
 

Đại biểu Nghĩa cho biết, Việt Nam không muốn công nhận, nhưng thực trạng lại rất phức tạp và bất lực không thể ngăn chặn. “Đã đến lúc chúng ta chấp nhận nhà nước pháp quyền, hội nhập, đất nước văn minh thì phải chấp nhận cách làm, lấy mục đích, tiêu chí đặt lên trên hết. Có những cái mấy chục năm trước chúng ta có thừa nhận đâu, nhưng bây giờ cũng phải thừa nhận”, ông Nghĩa nói.

Ông Lê Như Tiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá Giáo dục Thanh thiếu niên nhi đồng chia sẻ, lâu nay Việt Nam vẫn coi mại dâm, hút chích ma túy là tệ nạn xã hội. Tại một cuộc hội thảo, có ý kiến cho rằng phải coi những cái đó là hiện tượng xã hội. "Đề xuất lập khu dịch vụ nhạy cảm phải được nghiên cứu thật kỹ, chúng tôi cũng đang cân nhắc, chưa nói ủng hộ hay không", ông Tiến nói.

Theo ông Tiến, một số nước đưa những hoạt động nhạy cảm vào khu phố để quản lý được tốt hơn, không chỉ quản lý người hành nghề mà còn cả cán bộ công chức. Nếu cán bộ công chức "mon men" đi vào khu đó có nghĩa là có vấn đề. Thực tế tất cả nước trên thế giới đều thấy, cái gì càng cấm càng bùng lên.

“Tôi đồng ý với đề xuất của TP HCM”, đại biểu đoàn thành phố Hải Phòng Trần Ngọc Vinh bày tỏ quan điểm và cho rằng, trên thực tế những dịch vụ nhạy cảm vẫn tồn tại. Nhiều biện pháp đã được đưa ra nhưng không dẹp được. Do đó, cần có những khu dịch vụ nhạy cảm để quản lý, ngoài khu đó ra thì phải xử lý hình sự.

Trả lời câu hỏi việc lập khu dịch vụ nhạy cảm có đồng nghĩa với lập phố đèn đỏ, ông Vinh cho rằng đó chỉ là cách dùng từ ngữ, còn về bản chất là đúng là như vậy. Ví dụ ngày xưa không dám nói tới “thất nghiệp”, mà nói tránh là “chưa có công ăn việc làm”, hay thay từ “đình công” bằng “ngừng việc tập thể”. “Bản chất như thế nào mới là quan trọng. Theo tôi, phải gọi đúng cái tên theo bản chất, không nên né tránh”, ông Vinh nói.

Trước đó ngày 23/10, tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2015, ông Lê Văn Quý, Chi cục phó Phòng chống tệ nạn xã hội TP HCM, nêu ý kiến cần quy hoạch khu vực dịch vụ nhạy cảm ở một số tỉnh thành. Nơi thí điểm là địa phương trọng điểm về tình hình mại dâm, như TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định...

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bắc Kạn lại hứng chịu mưa lớn kèm gió lốc gây nhiều thiệt hại

Khi người dân đang tập trung khắc phục hậu quả dông lốc thì đêm qua, rạng sáng nay (20/4) tiếp tục xảy ra mưa lớn kèm gió lốc gây thiệt hại ở nhiều nơi.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm