| Hotline: 0983.970.780

'Đại' dự án chăn nuôi bò Bình Hà: Kỳ vọng nhiều, bức xúc lắm!

Thứ Năm 28/09/2017 , 14:28 (GMT+7)

Từng được hứa hẹn là doanh nghiệp “đầu kéo” cho tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh khi đi vào hoạt động, tuy nhiên, sau gần 2 năm triển khai dự án chăn nuôi bò thịt, bò giống tại huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh, Cty CP chăn nuôi Bình Hà mang tai tiếng nhiều hơn danh tiếng.

17-49-32_1
Dự án bò Bình Hà mới chỉ hoạt động hơn 2 năm nhưng đã gây ra rất nhiều hệ lụy cho người dân địa phương

Dự án này không chỉ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mà còn khiến không ít lãnh đạo địa phương mất niềm tin với nhân dân.
 

Hủy hoại môi trường

Trước khi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: “Địa phương luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn nhưng không đánh đổi môi trường để lấy dự án”. Quan điểm của Hà Tĩnh kiên quyết là vậy, tuy nhiên quá trình thực hiện Cty Bình Hà gần như “bỏ ngoài tai” những quy định của pháp luật về công tác bảo vệ môi trường.

Minh chứng “mở màn” đầu tiên là hình ảnh hàng chục tấn phân bò được Cty phơi trực tiếp trên nền đất ngoài trời mà không có lót chống thấm; hố chôn bò chết sơ sài, không rắc vôi bột khử trùng hay hiện tượng giếng nước của người dân khu vực rào Vang Vang, xã Cẩm Mỹ đổi màu và có mùi tanh… vào giữa tháng 3/2016. Sau khi báo chí vào cuộc phanh phui, các cơ quan chức năng vào cuộc thanh, kiểm tra, ra quyết định xử phạt hành chính 140 triệu đồng.

Sau khi bị xử phạt Cty này cam kết hoàn thành các hạng mục bảo vệ môi trường song song với hoạt động sản xuất. Lúc này, người dân kỳ vọng nỗi ám ảnh mùi hôi thối do dự án kết thúc ở đây. Tuy nhiên, giữa tháng 9/2017, PV tiếp tục nhận được phản ánh bức xúc của người dân và chính quyền 2 xã Cẩm Quan, Cẩm Mỹ về những hệ lụy mà “đại” dự án này đã và đang gây ra.

Anh Dương Văn Trung, thôn trưởng thôn 4, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên ngao ngán cho hay, từ khi dự án bò Bình Hà đi vào hoạt động đến nay tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn liên tục xảy ra. Nguồn nước sinh hoạt trong khu vực bẩn vô cùng. Cơ quan chức năng cho biết thì xét nghiệm nước xả thải của trang trại đủ quy chuẩn thải ra môi trường, tuy nhiên chúng tôi nhìn bằng mắt thường thì không đảm bảo bởi “nước thải có lúc đen, lúc sẫm xanh. Khi đặc bốc mùi hôi thối, lội xuống nước thì ngứa”.

17-49-32_3
Nguồn nước khe Vang Vang đen ngòm, bốc mùi hôi thối (ảnh do người dân cung cấp)

Anh Trung nhấn mạnh: “Nước thải họ vẫn xả ra rào Vang Vang. Có lúc họ xả trộm, tranh thủ trời mưa, chập tối và gần sáng(?!)”.

 

Lũ quét giữa mùa hè

Dự án chăn nuôi bò Bình Hà xây dựng trên địa phận hành chính xã Cẩm Quan, tuy nhiên hệ thống xử lý chất thải lại đổ sang đất xã Cẩm Mỹ nên cũng dễ hiểu khi lãnh đạo xã Cẩm Mỹ ngồi hàng tiếng đồng hồ với PV để “tố” những hệ lụy do Cty Bình Hà gây ra cho người dân địa phương.

Vị lãnh đạo này mệt mỏi nói: “4 năm (2012 - 2015) xã vận động dân chuyển đổi 2 lần. Một lần chuyển sang trồng cao su, một lần chuyển sang nuôi bò. Cả 2 lần đều thất bại. Diện tích đất chuyển sang nuôi bò là bát cơm manh áo của người dân, bây giờ xảy ra cơ sự thế này xã không biết ăn nói thế nào với bà con”.

Theo vị lãnh đạo xã Cẩm Mỹ, khoảng đầu tháng 9 trong khi đi kiểm tra ông phát hiện Cty Bình Hà vẫn phơi phân giữa bãi đất trống, không có mái che. Ngoài ra, một số hồ chứa không có mái che, khi trời mưa chắc chắn nước phân sẽ tràn ra môi trường xung quanh, gây ô nhiễm.

“Tháng 10/2016 lần đầu tiên trong lịch sử trên địa bàn Cẩm Mỹ xảy ra lũ quét, cuốn trôi nhiều cầu cống, kênh mương nội đồng, hoa màu; gây ngập lụt hơn 200 hộ dân. Thậm chí giữa mùa hè năm 2017 lũ cũng gây ngập một số hộ dân ở thôn 1. Tôi khẳng định 100% là do Cty Bình Hà, bởi mấy trăm ha trong vùng dự án trước đây là rừng phòng hộ đã bị chặt để trồng cỏ, xây dựng cơ bản”, vị lãnh đạo này nhấn mạnh.

17-49-32_5
Phân bò vẫn phơi mưa phơi nắng trong khu vực trại bò xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên

Ngoài gây ô nhiễm môi trường, lãnh đạo xã Cẩm Mỹ cho rằng, việc phối hợp quản lý giữa Cty với chính quyền địa phương không có. Mặc dù dự án xây dựng trên phần đất của Cẩm Mỹ nhưng họa hoằn lắm lãnh đạo Cty mới xuất hiện. Hầu hết các cuộc làm việc đều ủy quyền, hoặc cử cấp dưới không có quyền quyết định đứng ra đàm phán. Thậm chí, nhiều cuộc họp do lãnh đạo tỉnh, huyện chủ trì, mời năm lần bảy lượt nhưng cán bộ Cty đến dự họp cấp cao nhất cũng chỉ là... cấp phó.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ chi trả 352 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ phối hợp với Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng tham gia vay vốn không may gặp rủi ro.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm