| Hotline: 0983.970.780

Đại học Thủy lợi nhận chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Thứ Bảy 06/04/2019 , 06:02 (GMT+7)

Chiều 5/4, Trung tâm kiểm định (TTKĐ) Chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố và trao chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn mới cho Đại học Thủy lợi.

Theo thông tin của TTKĐ, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục của Đại học Thủy lợi cho thấy, điểm trung bình các mục đánh giá đều đạt trên 3,5 và không có tiêu chuẩn nào có điểm trung bình dưới 2,0. Tổng thể, có 95,5% tiêu chí kiểm định của trường đáp ứng được yêu cầu.

Đại diện TTKĐ, Đại học Quốc gia Hà Nội trao chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho đại diện nhà trường

Tuy nhiên, TTKĐ cũng kiến nghị, Đại học Thủy lợi cần thực hiện 25 nhóm giải pháp nhằm cải thiện chất lượng giáo dục trong thời gian tới. Trong đó có nghiên cứu điều chỉnh và công bố sứ mạng, tầm nhìn và văn hoá của nhà trường hay rà soát, hoàn thiện hệ thống quản trị...

Đại diện của TTKĐ, Tiến sỹ Tạ Thị Thu Hiền cho biết, đơn vị này nhận được bản đăng ký kiểm định của Đại học Thủy lợi sau khi bộ tiêu chuẩn mới được ban hành, với 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí và Đại học Thủy lợi là trường thứ 4 trên cả nước nhận được chứng nhận theo tiêu chuẩn mới này.

Ngày 27/6/2018, TTKĐ trả kết quả thẩm định báo cáo tự đánh giá của trường sau 3 lượt thẩm định. Sau đó, TTKĐ tổ chức một đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, thu thập ý kiến từ các cơ sở, phỏng vấn đề tình trạng việc làm và thu nhập sau ra trường.

Sau khi lấy thông tin từ 905 sinh viên mới ra trường, thu được hơn 600 phản hồi với tình trạng việc làm và thu nhập ấn tượng. Trong đó, 89,9% sinh viên có việc làm, với thu nhập trung bình 7,9 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, còn nhiều tiêu chuẩn được đánh giá như quản trị, hệ thống, chức năng.. và Đại học Thủy lợi đều đạt được số điểm cao. Đây là các cơ sở để 100% thành viên hội đồng TTKĐ nhất trí cấp chứng nhận cho trường.

Chứng nhận kiểm định của Đại học Thủy lợi sẽ có giá trị trong 5 năm. Sau 2,5 năm (nửa chu kỳ), nhà trường phải báo cáo quá trình cải thiện chất lượng theo 25 nhóm giải pháp do TTKĐ kiến nghị.

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Mộc Châu chính thức được công nhận là Khu du lịch quốc gia

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa ký Quyết định công nhận Khu du lịch Mộc Châu, tỉnh Sơn La là Khu du lịch quốc gia.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.