| Hotline: 0983.970.780

Đại học Y Dược Thái Nguyên vi phạm nghiêm trọng quy chế đào tạo tiến sĩ?

Thứ Năm 20/07/2017 , 09:07 (GMT+7)

Để đảm bảo chất lượng đào tạo, các nghiên cứu sinh (NCS) bảo vệ luận án tiến sĩ tuyệt đối không được phép biết danh tính của người “phản biện kín”.

09-31-54_dh_y_duoc_thi_nguyen
Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

Nguyên tắc này càng đặc biệt quan trọng đối với những trường đại học y, nơi đào tạo tiến sĩ cứu người. Vậy nhưng, thực tế ở ĐH Y Dược Thái Nguyên lại khác…
 

Lộ danh tính các “phản biện kín”

Trước khi buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Phạm Mạnh C (Hà Giang) diễn ra vào sáng 24/6/2017 cả trường ĐH Y Dược Thái Nguyên đã xôn xao việc để lộ danh tính các “phản biện kín” đề tài của NCS C là một PGS.TS đang công tác tại Viện Tai Mũi Họng Trung ương và một PGS.TS khác đang công tác tại Đại học Y Hà Nội.

Với việc vi phạm nghiêm trọng quy định bảo mật thông tin người phản biện như vậy nhưng thay vì việc phải hủy bỏ buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS nêu trên thì lãnh đạo trường ĐH Y Dược Thái Nguyên vẫn cho tiến hành buổi bảo vệ luận án tiến sỹ bình thường và cho kết quả. Đây không phải lần đầu tiên ĐH Y Dược Thái Nguyên có tai tiếng trong hoạt động đào tạo tiến sĩ bởi báo chí đã từng phanh phui việc một vị PGS giữ chức trưởng một bộ môn của ĐH Y Dược Thái Nguyên đồng ý giúp đỡ một người buôn gỗ (phóng viên nhập vai) lấy được tấm bằng tiến sĩ y khoa với “chi phí bồi dưỡng” 200 triệu đồng.

Và gần đây, theo phát hiện của ông Nguyễn Minh Hưng (một cán bộ của trường) thì trong một trường hợp khác, chính ông Trịnh Văn Hùng - Trưởng phòng đào tạo ĐH Y Dược Thái Nguyên, người hướng dẫn luận án tiến sĩ cho NCS Chu Hồng T nhưng lại được sắp xếp là người trực tiếp thực hiện quy trình phản biện kín, là người gửi thư mời 2 người “phản biện kín” cho đề tài của NCS Chu Hồng T là GS.TS Trần Quốc Kham (Bộ Y tế) và PGS.TS Nguyễn Thị Bạch Yến (Viện Tim mạch Quốc gia). Trong trường hợp này, trường ĐH Y Dược Thái Nguyên không chỉ để lộ danh tính người “phản biện kín” mà còn thực hiện quy trình bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Chu Hồng T theo kiểu vừa viết luận án, vừa rủ “bạn bè” về khen.
 

Vi phạm quy định của Bộ GĐ-ĐT

Có thể nói, Đại học Y Dược Thái Nguyên đã vi phạm nghiêm trọng Quy chế đào tạo tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và hiện tại là Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 4/4/2017 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Theo đó, danh tính những người phản biện đề tài là bí mật, chỉ có hiệu trưởng và trưởng phòng đào mới được biết. Vậy việc để lộ danh tính người phản biện kín cho NCS Phạm Mạnh C, rõ ràng thuộc trách nhiệm hiệu trưởng và trưởng phòng đạo ĐH Y Dược Thái nguyên.

Đây mới chỉ là vài trường hợp tiến sĩ với quy trình đào tạo chưa chuẩn mà báo chí “vô tình” phát hiện. Câu hỏi đặt ra ở đây là, trong vòng 5 năm trở lại đây, trường ĐH Y Dược Thái Nguyên đã đào tạo ra bao nhiêu tiến sĩ? Trong đó có bao nhiêu tiến sĩ được tạo điều kiện để biết trước người phản biện và chất lượng của các tiến sĩ này như thế nào?

Báo NNVN sẽ tiếp tục tìm hiểu để làm rõ nội dung này.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm