| Hotline: 0983.970.780

Đại học Y Hà Nội: Đạt 27,5 điểm vẫn có thể trượt nguyện vọng một

Thứ Ba 18/08/2015 , 14:38 (GMT+7)

Đại học Y Hà Nội đã công bố điểm chuẩn dự kiến tính đến 16 giờ ngày 17/8. Theo đó, điểm chuẩn dự kiến cao nhất là 27,5 điểm đối với ngành Bác sỹ đa khoa.

Nhưng không phải tất cả các thí sinh đạt 27,5 điểm đều có thể đỗ vào ngành này.

Trường có 500 chỉ tiêu xét tuyển vào Bác sỹ đa khoa, nhưng sau khi trừ đi số thí sinh trúng tuyển theo diện tuyển thẳng, số chỉ tiêu còn lại là 452 em.

Tuy nhiên, trong số 599 thí sinh nộp hồ sơ, có đến 30 thí sinh đạt từ 30 điểm trở lên, 114 em đạt từ mức 29 điểm trở lên, 377 thí sinh đạt từ 28 điểm trở lên. Tính từ 27,5 điểm thì có 522 em.

“Nếu lấy điểm chuẩn dự kiến là 27,5 điểm trường sẽ bị thừa chỉ tiêu. Vì thế, Hội đồng tuyển sinh đã quyết định đưa ra tiêu chí phụ để lựa chọn các thí sinh trong số 145 thí sinh cùng đạt mức 27,5 điểm. Cụ thể, nếu đạt 27,5 điểm, những thí sinh là điểm môn Toán từ 9 điểm trở lên, điểm Sinh học từ 8,75 điểm trở lên mới đủ điều kiện trúng tuyển vào ngành Bác sỹ đa khoa,” lãnh đạo Đại học Y Hà Nội cho biết.

Như vậy, dù đã đạt điểm số cao chót vót nhưng sẽ có khá nhiều thí sinh đạt 27,5 đểm vẫn trượt ngành học hot nhất của Đại học Y Hà Nội.

Xếp vị trí thứ hai là ngành Răng-hàm-mặt. Trong số 78 chỉ tiêu xét tuyển (đã trừ chỉ tiêu tuyển thẳng), ngành này chỉ có 9 thí sinh đăng ký nguyện vọng một đạt điểm trúng tuyển dự kiến, 69 thí sinh còn lại dự kiến trúng tuyển theo nguyện vọng hai. Đây đều là những thí sinh đã không trúng tuyển theo nguyện vọng một ở ngành Bác sỹ đa khoa.

Ngành Bác sỹ Y học cổ truyền có mức điểm chuẩn dự kiến thấp hơn hai ngành trên với 25,25 điểm. Ngành có điểm chuẩn dự kiến thấp nhất là Y tế công cộng với 22 điểm.

Các ngành học còn lại có mức điểm chuẩn dao động từ 23 đến 24 điểm.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Đại học Y Hà Nội, các điểm số trúng tuyển dự kiến trên có thể chưa dừng lại mà có chiều hướng tăng lên do trường vẫn tiếp tục nhận được hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh trong những ngày này.

Có hai nguồn thí sinh. Thứ nhất là trường hợp thí sinh rút từ trường khác về. Thứ hai là những thí sinh vẫn đang nghe ngóng, cân nhắc, nhất là những thí sinh ở Hà Nội, điều kiện đi lại thuận tiện.

Tuy nhiên, lãnh đạo Đại học Y Hà Nội cũng cho rằng mức điểm dự kiến sẽ tăng không nhiều. Với ngành Bác sỹ đa khoa và Răng hàm mặt, có thể không tăng hoặc tăng nhẹ 0,25 điểm. Các ngành khác có thể biên độ tăng rộng hơn, từ nửa điểm đến một điểm.

Vietnam+

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất