| Hotline: 0983.970.780

Đại hội Chi hội nhà báo thường trú tại Bình Định nhiệm kỳ I (2018 - 2020)

Chủ Nhật 10/06/2018 , 08:29 (GMT+7)

Ngày 9/6, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bình Định đã long trọng tổ chức Đại hội Chi hội nhà báo thường trú tại Bình Định nhiệm kỳ I 2018 – 2020.

Ảnh: Vũ Đình

Tham dự đại hội có dại diện Sở TT – TT, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định.

Chi hội nhà báo thường trú tại Bình Định được thành lập gồm 10 hội viên là cán bộ, phóng viên của các báo: TTXVN, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Lao Động, Người Lao Động, Pháp Luật TPHCM, Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn Ngày nay, Tạp chí Pháp lý, Tạp chí Công nghiệp và Tiêu dùng.

Mục tiêu Chi hội nhà báo thường trú tại Bình Định đề ra trong nhiệm kỳ I 2018 – 2020 là: Kết nối, quy tụ và là chỗ dựa của các hội viên trong hoạt dộng nghề nghiệp; đẩy mạnh phong trào thi đưa, rèn luyện, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ trong hội viên; chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của hội viên; mở rộng nhiều hình thức hoạt động, sinh hoạt nghiệp vụ và thành lập Câu lạc bộ phóng viên thường trú để kết nối các phóng viên thường trú trên địa bàn nhưng chưa phải là họi viên, tăng cường giao lưu, sinh hoạt, giúp cùng nhau tiến bộ trong công việc.

Đại hội đã bầu ra Ban Thư ký Chi hội gồm các ông: Huỳnh Thúc Giáp, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại Bình Định, ông Phạm Ly Kha, Trưởng TTXVN tại Bình Định và ông Lê Anh Tú, Phóng viên thường trú Báo Người Lao Động tại Bình Định.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.