| Hotline: 0983.970.780

Đại hội điểm Đảng bộ khối cơ sở Bộ NN&PTNT

Thứ Sáu 15/05/2020 , 20:45 (GMT+7)

Đây là Đại hội được Thành ủy TP.Hồ Chí Minh chọn làm đại hội điểm trước khi triển khai trên diện rộng.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phương Chi.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phương Chi.

Ngày 14-15/5, tại Hội trường T78 số 145 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP.Hồ Chí Minh, Đảng ủy khối cơ sở Bộ NN&PTNT đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của 240 đại biểu, trong đó có 174 đại biểu chính thức đến từ 59 tổ chức Đảng trực thuộc.

Với chủ đề: “Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; góp phần cùng Thành phố và ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát triển bền vững” và phương châm Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo”, Đại hội lần VI của Đảng bộ khối cơ sở Bộ NN&PTNT đã có nhiều ý kiến đóng góp cho văn kiện đại hội các cấp, như: Việc quy hoạch Thành phố cần gắn với quy hoạch các vùng lân cận để tạo sự gắn kết đồng bộ; Quản lý chất lượng khí thải, ô nhiễm môi trường và các yếu tố tác động; Tiếp tục duy trì tăng cường mật độ cây xanh, nhất là khu vực nội thành; Bổ sung kết quả phân tích chất lượng tái cơ cấu nông nghiệp...

Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phương Chi.

Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phương Chi.

Đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy khối Bộ NN&PTNT, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cảm ơn Thành ủy đã tín nhiệm và phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy khối cơ sở Bộ NN&PTNT trong thời gian qua.

Trước những khó khăn của ngành nông nghiệp như biến đổi khí hậu, thiên tai, xâm nhập mặn, dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi, một số dịch bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi, H5N1, dịch Covid-19…

Đảng ủy khối vẫn triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trên tất cả các lĩnh vực công tác của ngành, nhất là triển khai các chương trình, đề tài, dự án của ngành và của Bộ.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Phương Chi.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Phương Chi.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trong xu thế hội nhập, thời cơ và thách thức đan xen, mục tiêu, nhiệm vụ của Bộ, của ngành 5 năm tới đặt ra hết sức nặng nề, nhiều thách thức lớn, Đảng ủy khối cơ sở cần chú trọng kết hợp chặt chẽ việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh với việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ, ngành.

Trước hết phải tăng cường hợp tác giữa các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng đảng, thường xuyên quan tâm làm tốt công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.

Theo đánh giá của bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh, Đảng bộ khối đã phát huy sự đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối sớm đi vào đời sống, bà Dung đề nghị ngay sau Đại hội, cấp ủy mới cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết thành các kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện; trong đó, xác định những trọng tâm, trọng điểm, những việc cần làm ngay để tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả.

Đại hội đã tiến hành bầu ra BCH gồm 21 đồng chí. Kết quả ông Nguyễn Duy Vũ trúng cử Bí thư, ông Vũ Viết Hưng và ông Nguyễn Hồng Quang trúng cử Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ NN&PTNT.

Đồng chí Nguyễn Duy Vũ, Bí thư Đảng ủy khối thay mặt BCH mới nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phương Chi.

Đồng chí Nguyễn Duy Vũ, Bí thư Đảng ủy khối thay mặt BCH mới nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phương Chi.

BCH mới và các đại biểu được bầu đi dự Đại hội Đảng bộ TPHCM. Ảnh: Phương Chi.

BCH mới và các đại biểu được bầu đi dự Đại hội Đảng bộ TPHCM. Ảnh: Phương Chi.

Đảng bộ khối cơ sở Bộ NN&PTNT hiện có 60 cơ sở đảng trực thuộc với 1.851 đảng viên. Các cơ sở đảng trực thuộc hoạt động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đa dạng về ngành nghề.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ cơ sở các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước, tập trung công tác kiểm tra, kiểm soát và phòng chống các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản và cây trồng, thực hiện công tác bảo vệ thực vật và vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý và chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm dịch động vật và hàng hoá xuất nhập khẩu chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu và tạo điều kiện thông thoáng đẩy mạnh xuất khẩu, giữ vững thị trường.

Thực hiện tốt công tác dự trữ nhà nước và quản lý các loại hàng hóa, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Tập trung theo dõi, kiểm tra, tham mưu thực hiện các giải pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển và khu vực ĐBSCL.

Công tác xây dựng đảng, trong 5 năm có 2 đảng viên được xét tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 14 đảng viện được xét tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng và 152 đồng chí được trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng; đã kết nạp được 518 đảng viên, đạt 101,57% số chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Xem thêm
Đồng Tháp đặt mục tiêu thành tỉnh kiểu mẫu trong xây dựng nông nghiệp sinh thái

Mục tiêu là biến Đồng Tháp trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực nông nghiệp và trở thành trung tâm nông nghiệp, du lịch sinh thái của vùng ĐBSCL.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

149 dự án tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học

Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học năm học 2023-2024 có sự tham gia của 74 đơn vị, 149 dự án thuộc 21 lĩnh vực.

Rủ nhau đi hái lộc rừng

Quảng Bình Cứ vào tháng Ba hàng năm, nhiều người dân sống ở các xã Quảng Kim, Quảng Châu, Quảng Hợp (Quảng Trạch, Quảng Bình) rủ nhau lên rừng hái dâu và có nguồn thu đáng kể.