| Hotline: 0983.970.780

Đài Loan tìm thấy 20 người trong đoàn 152 du khách Việt mất tích

Thứ Bảy 29/12/2018 , 19:54 (GMT+7)

Giới chức Đài Loan đã tìm được 20 người trên tổng số 152 du khách Việt Nam biến mất không thể liên lạc sau khi đặt chân đến hòn đảo hồi tuần trước.

Các du khách Việt Nam tới trình báo cơ quan chức năng Đài Loan (Ảnh: Central News)

Ngày 21/12 và 23/12, bốn nhóm du khách Việt Nam đã tới thành phố phía nam Đài Loan, Cao Hùng và lần lượt biến mất theo từng nhóm nhỏ khác nhau cho tới khi cơ quan di trú hòn đảo (NIA) đã mất liên lạc với 152 du khách, ngoại trừ 1 trưởng đoàn.

Tới ngày 25/12, lực lượng đặc nhiệm của NIA và cảnh sát Cao Hùng đã bắt tay vào tìm kiếm nhóm du khách biến mất bí ẩn.

Hãng tin Central News ngày 29/12 đưa tin rằng giới chức Đài Loan đã tìm thấy 12 người, 8 người khác đã tới cơ quan an ninh trình diện. Trước đó, NIA đã liên lạc được với 1 du khách và 3 người khác dường như đã rời khỏi hòn đảo. Hiện thời, số du khách “mất tích” là 128 người, trong đó có 91 đối tượng là nam giới và 37 đối tượng là nữ giới.

Ngày 28/12, Đài Loan đã bổ nhiệm tân giám đốc NIA, ông Chiu Feng-kuang. Ông Chiu ngày 29/12 tuyên bố ông muốn tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau vụ “mất tích” của nhóm khách Việt Nam.

Trong buổi họp với các quan chức NIA ở phía nam Đài Loan, ông Chiu nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của cơ quan này là phải tìm ra đối tượng nghi đã sắp xếp vụ “thoát đoàn” số lượng lớn.

Ông Chiu cũng kêu gọi các đối tượng cố tình bỏ đoàn hãy nhanh chóng tới các đồn công an trình diện. Đài Loan cam kết sẽ bảo đảm nhân quyền cho những người này.

Giới chức hòn đảo cho hay những người được tìm thấy đã khai nhận rằng có những đối tượng chịu trách nhiệm đón họ rời đoàn từ ngày 21-23/12, làm dấy lên nghi vấn rằng đây là một đường dây buôn người có tổ chức và mục tiêu là môi giới cho những du khách Việt Nam trở thành lao động “chui”, bất hợp pháp tại Đài Loan.

Ngày 28/12, truyền thông Đài Loan đã lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh người nghi là một trong những đối tượng tới đón đoàn khách Việt Nam bỏ trốn.

Theo hãng tin UDN, sau vụ 152 du khách “mất tích”, một phụ nữ được cho là làm trong một hãng lữ hành đã tới trình báo với giới chức Đài Loan đoạn video quay lại cảnh một đối tượng nói tiếng Việt tới đón các du khách Việt Nam.

Đoạn video cho thấy hướng dẫn viên đã phát hiện ra sự việc và hết lời thuyết phục các du khách Việt Nam về hệ lụy của việc bỏ đi sẽ bị bắt lại và khuyên họ hãy trở về nước, tìm cách sang Đài Loan làm việc hợp pháp nhưng họ vẫn kiên quyết phớt lờ và bỏ đi.

Đối tượng nghi đã đón một nhóm khách Việt Nam bỏ đoàn được truyền thông Đài Loan đưa tin (Ảnh: UDN)

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm