| Hotline: 0983.970.780

Đài Loan trưng cầu dân ý, nói không với hôn nhân đồng giới

Chủ Nhật 25/11/2018 , 19:21 (GMT+7)

7 triệu người Đài Loan phản đối hôn nhân đồng giới vì cho rằng hành động đó là không trân trọng giá trị của gia đình.

Các nhà hoạt động vì cộng đồng LGBT ở Đài Loan. Ảnh: AFP

Đài Loan ngày 24/11 tổ chức 10 cuộc trưng cầu dân ý về nhiều chủ đề khác nhau, trong đó có việc ủng hộ hay phản đối hôn nhân đồng giới, theo Guardian.

Hơn 7 triệu người ủng hộ quan điểm hôn nhân chỉ nên được thực hiện giữa nam và nữ. Hơn 6 triệu người cho rằng chính phủ nên ban hành luật riêng cho những trường hợp này.

Các nhà hoạt động vì quyền của người đồng tính đã đề xuất rằng bộ luật dân sự nên cho các cặp bạn đời đồng giới quyền lợi tương tự như những cặp vợ chồng dị tính, tuy nhiên, họ chỉ nhận được 3 triệu phiếu ủng hộ.

Liên minh vì Hạnh phúc của Thế hệ tiếp theo, tổ chức phản đối hôn nhân đồng giới, nói rằng đây là chiến thắng là "của tất cả những người trân trọng giá trị gia đình".

Jennifer Lu, phát ngôn viên của Liên minh Hôn nhân Bình đẳng Đài Loan, bên ủng hộ hôn nhân đồng giới, cho biết họ rất buồn trước kết quả. Cô cho rằng đây là "cuộc trưng cầu dân ý ngớ ngẩn", ảnh hưởng đến tiếng tăm của Đài Loan là nơi cởi mở và thân thiện đối với cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới).

Tòa án tối cao Đài Loan đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào tháng 5/2017, trở thành nơi đầu tiên ở châu Á làm như vậy. Tòa cho giới chức Đài Loan hai năm để sửa đổi bộ luật dân sự nhưng chính quyền Đài Loan đạt được ít tiến triển vì đối mặt với sự phản đối từ các nhóm bảo thủ.

Mặc dù chính quyền Đài Loan đã tuyên bố rõ ràng rằng kết quả trưng cầu dân ý sẽ không ảnh hưởng đến quyết định ban đầu của tòa án, các nhà vận động cho cộng đồng LGBT lo ngại rằng quyền lợi họ mới giành được sẽ bị suy yếu.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.