| Hotline: 0983.970.780

Đại lý bán vé máy bay bắt đầu gửi đơn đòi nợ Hà Dũng

Thứ Năm 16/09/2010 , 08:46 (GMT+7)

Khoảng 35 đại lý bán vé đồng loạt ký tên trong đơn khiếu nại phản ánh Indochina Airlines "quỵt" tiền cọc.

Khoảng 35 đại lý bán vé máy bay tại Hà Nội đã đồng loạt ký tên trong đơn khiếu nại gửi Cục Hàng không VN, Trọng tài kinh tế TP Hà Nội... phản ánh chuyện Hãng hàng không Indochina Airlines "quỵt" tiền đặt cọc.

Trong đơn thư gửi các cơ quan chức năng chiều 15/9, các đại lý cho biết khi Indochina Airlines thành lập, các bộ phận khai thác thương mại và phát triển bán hàng của hãng đã tới làm việc với các đại lý. Hãng hứa hẹn về tương lai và các đại lý cũng tuân thủ đầy đủ các quy định như đặt cọc tiền xuất vé và đáp ứng lượng khách bay cho Indochina Airlines.

Tổng giám đốc Indochina Airlines - Hà Hùng Dũng

Các đại lý cũng cho rằng từ tháng 10/2009 đến nay Indochina Airlines đơn phương ngừng bay mà không thông báo. Họ đã nhiều lần liên lạc với Indochina Airlines để biết kế hoạch bay tiếp theo nhưng chỉ nhận được những lời hứa hẹn.

"Hiện hãng vẫn giữ hàng trăm triệu đồng tiền đặt cọc của các đại lý. Chúng tôi đã cố gắng liên hệ với Tổng giám đốc Indochina Airlines Hà Hùng Dũng nhưng không nhận được bất cứ câu trả lời nào cụ thể. Khi nào đại lý lấy được tiền đặt cọc cũng không được biết", đơn khiếu nại của đại lý nêu rõ.

Trong văn bản gửi cơ quan chức năng chiều 15/9, các đại lý yêu cầu Indochina Airlines khẩn trương thanh lý hợp đồng và thanh toán toàn bộ số tiền đặt cọc. Đồng thời, các đại lý cũng đề nghị Cục hàng không Việt Nam và các cơ quan hữu quan cần có biện pháp can thiệp để đẩy nhanh tiến trình này.

Trên thực tế, Indochina Airlines không chỉ nợ tiền các đại lý mà còn nợ tiền xăng, dịch vụ, suất ăn với số tiền lên đến hơn 31 tỷ đồng. Trong đó, riêng số tiền nợ hãng cung ứng xăng dầu Vinapco là 21 tỷ đồng.

Vinapco không tham gia kiện Indochina Airlines, nhưng trao đổi với PV, ông Trần Hữu Phúc - Giám đốc Vinapco than thở: "Chúng tôi chưa biết dùng cách nào để đòi nợ. Vinapco đã liên hệ với lãnh đạo Indochina Airlines nhiều lần nhưng không có kết quả".

Ông Võ Huy Cường, Trưởng ban Vận tải Hàng không, Cục Hàng không VN cho biết cơ quan này chưa nhận được đơn khiếu nại từ các đại lý. Tuy nhiên, ông cho rằng trong thẩm quyền của mình, Cục chỉ có thể nhắc nhở Indochina Airlines thực hiện cam kết với các đại lý và đối tác làm ăn.

"Cục không có chế tài hay biện pháp nào để ép hãng hàng không này phải trả nợ. Bản thân chúng tôi cũng chưa có cách nào liên hệ được với lãnh đạo Indochina Airlines để yêu cầu hãng báo cáo và tình hình hoạt động và kế hoạch khởi động lại đường bay", ông Cường nói.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm