| Hotline: 0983.970.780

Đại lý bán vé muốn mời Hà Dũng ra tòa

Thứ Năm 14/10/2010 , 08:50 (GMT+7)

Nhạc sĩ Hà Dũng có nguy cơ phải ra tòa vì DN do ông làm tổng giám đốc đang nợ các đại lý gần tỷ đồng tiền ứng vé máy bay.

Nhạc sĩ Hà Dũng có nguy cơ phải ra chốn pháp đình vì doanh nghiệp do ông làm tổng giám đốc đang nợ các đại lý gần tỷ đồng tiền ứng vé máy bay.

>> Hà Dũng ''bặt vô âm tín'' trên thị trường hàng không

Không chấp nhận việc Tổng giám đốc Indochina Airlines - Hà Hùng Dũng "im thin thít và lặn mất tăm", chiều 13/10, một số đại lý bán vé ở Hà Nội đã tìm đến luật sư để nhờ tư vấn pháp lý.

Chủ một đại lý bán vé tỏ ra lo lắng khi nghe tin Cục Hàng không VN cố gắng liên lạc với ông chủ Hà Dũng cũng không được, văn bản gửi đi bị trả về. "Do đó, chúng tôi sẽ làm đơn tố cáo với cơ quan công an và nhờ luật sư tư vấn để khởi tố lãnh đạo hãng ra tòa", chủ đại lý này nói.

Nhạc sĩ Hà Hùng Dũng và ca sĩ Hồ Quỳnh Hương

Ông cho biết việc đầu tiên là đại lý sẽ tố cáo với cơ quan công an. Văn bản tiếp theo sẽ được gửi cho lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải để đề xuất các phương án xử lý với các khoản nợ nần của đại lý. "Chiều mai, chúng tôi sẽ có cuộc gặp gỡ để cùng viết đơn tố cáo. Chúng tôi đã tìm đến luật sư để nhờ tư vấn", chủ đại lý này cho biết thêm.

Trao với PV, Luật sư Phạm Thanh Bình, Công ty Luật Hồng Hà cho rằng đây là sự việc mang dấu hiệu tranh chấp dân sự, song việc xử lý theo trình tự dân sự hay hình sự còn tùy thuộc vào thái độ hợp tác của Hà Dũng. Trong trường hợp này, các chủ nợ có quyền đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc, xem xét việc Hà Dũng không đưa ra phương án xử lý nợ nần.

Đơn khiếu nại chuyện Indochina Airlines "quỵt" hơn 800 triệu đồng tiền đặt cọc được 35 đại lý bán vé máy bay gửi Cục Hàng không VN, Trọng tài kinh tế TP Hà Nội hồi giữa tháng 9 vừa qua. Trong văn bản này, các đại lý yêu cầu Indochina Airlines khẩn trương thanh lý hợp đồng và thanh toán toàn bộ số tiền đặt cọc. Đồng thời, các đại lý cũng đề nghị Cục hàng không Việt Nam và các cơ quan hữu quan cần có biện pháp can thiệp để đẩy nhanh tiến trình.

Cục Hàng không sau khi nhận được đơn khiếu nại đã có văn bản nhắc nhở Indochina Airlines phải có trách nhiệm thanh toán nợ nần cho đại lý và các đối tác khác. Thế nhưng, một tuần sau đó, văn bản của Cục đã bị trả về vì không có người tiếp nhận. Đích thân lãnh đạo Cục đã gọi điện cho Tổng giám đốc Hà Hùng Dũng nhưng chỉ thấy chuông reo nhưng không có ai nhấc máy.

Trên thực tế, Indochina Airlines không chỉ nợ tiền các đại lý mà còn nợ tiền xăng, dịch vụ, suất ăn với số tiền lên đến hơn 31 tỷ đồng. Trong đó, riêng số tiền nợ hãng cung ứng xăng dầu Vinapco là 21 tỷ đồng.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm