| Hotline: 0983.970.780

Đại sứ Mỹ thăm chùa Kim Liên, thả cá chép cúng Táo quân

Thứ Năm 16/01/2020 , 14:06 (GMT+7)

Sáng 16/1, Đại sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink đến thăm chùa Kim Liên, làm lễ và thả cá chép cúng Táo quân và chia sẻ về dự định đón Tết Canh Tý sắp tới.

Đây là sự kiện mang ý nghĩa truyền thống tiếp theo mà Đại sứ Kritenbrink thực hiện trong cái tết thứ ba của ông tại Việt Nam.
Được biết trong các năm trước, Đại sứ đã tìm hiểu về bánh chưng, sau đó học ghép cành cho hoa tết, và năm nay là tham gia nghi thức thả cá chép vào ngày 23 tháng Chạp.
Tại chùa Kim Liên sáng 16/1, ông Kritenbrink cho biết rất vinh dự khi được ni sư Thích Đàm Thanh đưa đi thăm chùa, nói về lịch sử ngôi chùa và truyền thống của người Việt trong dịp Tết nguyên đán.
Trong chuyến thăm vãn cảnh chùa Kim Liên, Đại sứ cũng được nghe sư trụ trì giới thiệu về lịch sử của chùa.
Đây là lần đầu tiên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink tham gia lễ tiễn ông Công ông Táo và thả cá chép ngày 23 tháng Chạp.
Đại sứ Kritenbrink cho biết ông rất “vinh dự” khi được tới thăm chùa Kim Liên. “Trụ trì chùa đã dẫn tôi đi một vòng quanh chùa, giới thiệu cho tôi về lịch sử của chùa cũng như nói cho tôi biết rất nhiều về truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam đúng vào dịp Tết”, nhà ngoại giao Mỹ chia sẻ với báo chí.
Đại sứ Kritenbrink chia sẻ rằng ông từng đi đến nhiều chùa ở Hà Nội và chùa Kim Liên là một trong những ngôi chùa đẹp và nổi tiếng mà ông có dịp tới thăm.
“Tôi thấy rất tuyệt vời khi được đứng ở đây. Điều quan trọng nhất là chúng tôi muốn thể hiện rằng chúng tôi rất tôn trọng truyền thống tốt đẹp của văn hóa Việt Nam”, nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.
Đại sứ Kritenbrink cho biết năm 2020 là một năm “đặc biệt” vì Mỹ và Việt Nam sẽ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông Kritenbrink khẳng định đây là “dấu mốc trọng đại” đối với mối quan hệ giữa hai nước.
Đại sứ Kritenbrink thực hiện nghi lễ thả cá chép tại chùa Kim Liên. Đại sứ cho biết ông muốn có cơ hội trải nghiệm các phong tục truyền thống khác nhau nhân dịp Tết tại Việt Nam.
“Năm nay chúng tôi đến chùa Kim Liên và làm nghi lễ thả cá chép tiễn Táo quân chầu trời. Tôi hy vọng những chú cá này sẽ đưa các ông táo về trời và ông Công ông Táo sẽ báo cáo những điều tốt đẹp đã diễn ra trong gia đình tôi cũng như gia đình các bạn trong năm qua”, ông Kritenbrink nói.
Trụ trì chùa Kim Liên tặng Đại sứ Kritenbrink bắp cải được trồng ngay trong khuôn viên nhà chùa.
Chia sẻ về dự định trong dịp Tết , Đại sứ Kritenbrink cho biết ông muốn dành khoảng thời gian này cho gia đình, thưởng thức nhiều món ăn ngon, đặc biệt năm nay ông sẽ ăn thêm nhiều bánh chưng. Đại sứ Kritenbrink nói rằng gia đình ông sẽ cân nhắc kỹ về việc mời ai tới xông nhà đầu tiên trong năm mới. Sau đó cả gia đình ông có thể đi du lịch cùng nhau.

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hà Nội hỗ trợ học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT

Từ 19/4, học sinh Hà Nội có thể ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 trên kênh H2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, ứng dụng HANOI ON trên thiết bị thông minh.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm