| Hotline: 0983.970.780

Đại sứ Triều Tiên bị phụ thu 1.500 USD phí hành lý khi rời Malaysia

Thứ Ba 07/03/2017 , 08:56 (GMT+7)

Đại sứ Triều Tiên Kang Chol đã bị phụ thu gần 7.000 Ringgit (khoảng 1.570 USD) phí hành lý quá cước khi ông và gia đình gói ghém hành lý rời Malaysia chiều 6/3 theo lệnh trục xuất, báo Star đưa tin.

Đại sứ Triều Tiên Kang Chol tại sân bay Kuala Lumpur chiều 6/3 trước khi bắt chuyến bay rời Malaysia theo lệnh trục xuất. (Ảnh: Reuters)
Đại sứ Triều Tiên Kang Chol tại sân bay Kuala Lumpur chiều 6/3 trước khi bắt chuyến bay rời Malaysia theo lệnh trục xuất. (Ảnh: Reuters)
 

Chiều qua 6/3, Đại sứ Triều Tiên Kang Chol cùng với vợ và cậu con trai 5 tuổi đã rời Malaysia theo lệnh trục xuất sau khi hết thời hạn 48 tiếng. Đoàn xe gồm xe chở hành lý và xe chở riêng gia đình Đại sứ Kang Chol đã rời đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur vào khoảng 3h50 chiều qua theo giờ địa phương.

Star cho biết, số hành lý của gia đình ông Kang được đóng vào 4 hộp, 3 vali và một màn hình TV 32 inch. Kết quả cân hành lý cho thấy, số hành lý của gia đình Đại sứ Kang Chol dư 111kg so với quy định, và do đó họ bị phụ thu gần 7.000 Ringgit (khoảng 1.570 USD) phí hành lý quá cước.

  Hành lý của gia đình Đại sứ Kang Chol đóng thành 4 hộp, 3 vali và một màn hình TV 32 inch. (Ảnh: Bernama)
Hành lý của gia đình Đại sứ Kang Chol đóng thành 4 hộp, 3 vali và một màn hình TV 32 inch. (Ảnh: Bernama)
 

  Số hành lý dư 111kg do đó gia đình Đại sứ Kang Chol bị phụ thu hơn 1.500 USD. (Ảnh: Star)
Số hành lý dư 111kg do đó gia đình Đại sứ Kang Chol bị phụ thu hơn 1.500 USD. (Ảnh: Star)
 

Được biết, gia đình Đại sứ Kang Chol đã lên chuyến bay mang số hiệu MH360 của hãng hàng không Malaysia Airlines và cất cánh lúc 18h25 để rời Malaysia theo lệnh trục xuất. Máy bay đã hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh vào 0h20 sáng nay 7/3. Họ được cho là sẽ trở về Bình Nhưỡng sau khi quá cảnh ở Bắc Kinh.

Bộ Ngoại giao Malaysia hôm 4/3 đã tuyên bố Đại sứ Triều Tiên tại Kuala Lumpur Kang Chol là quan chức “không được chào đón” và yêu cầu ông này phải rời khỏi Malaysia trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Quyết định trục xuất Đại sứ Kang Chol đưa ra trong bối cảnh quan hệ Malaysia, Triều Tiên căng thẳng do cuộc điều tra liên quan đến cái chết của công dân Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol hôm 13/2 tại sân bay Kuala Lumpur. Malaysia cho rằng người đàn ông này là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, và có thể đã bị sát hại bằng chất độc thần kinh VX.

(Theo Star, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất