| Hotline: 0983.970.780

Đại tá Lê Việt Thắng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu

Thứ Năm 14/11/2019 , 11:25 (GMT+7)

Đại tá Lê Việt Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Việt Thắng.

Ngày 14/11, tại tỉnh Bạc Liêu, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Đại tá Lê Việt Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chúc mừng Đại tá Lê Việt Thắng được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, khẳng định, đây là sự ghi nhận nỗ lực, phấn đấu của đồng chí Lê Việt Thắng trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

“Trên cương vị mới, đồng chí Lê Việt Thắng tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm và truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác Công an, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, tặng hoa chúc mừng đồng chí tân Giám đốc Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Việt Thắng cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận nơi đồng chí từng công tác; cấp ủy, chính quyền địa phương và Công an tỉnh Bạc Liêu đã tín nhiệm trao trọng trách mới cho đồng chí.

Trên cương vị Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, Đại tá Lê Việt Thắng hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ ra sức phấn đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất