| Hotline: 0983.970.780

Đái tháo đường ảnh hưởng sinh sản đàn ông?

Thứ Hai 09/04/2012 , 10:23 (GMT+7)

Tinh dịch của những người đàn ông bị bệnh đái tháo đường có nhiều khuyết tật di truyền hơn những người không bị bệnh này.

Ảnh minh họa
Tinh dịch của những người đàn ông bị bệnh đái tháo đường có nhiều khuyết tật di truyền hơn những người không bị bệnh này.

Giả thuyết cho rằng, bệnh đái tháo đường là một yếu tố nguy cơ gây vô sinh không nhận được sự tán thành của một số nhà khoa học.

Tuy nhiên, một số công trình nghiên cứu được thực hiện trên các động vật trong phòng thí nghiệm đã cho kết quả sau đây: Những con chuột, chuột nhắt và các động vật phòng thí nghiệm bị đái tháo đường khác đã tạo ra một lượng tinh dịch ít chất lượng hơn và khả năng truyền giống bị giới hạn hoặc thậm chí vô sinh.

Gây ra các tổn thương trên ADN

Trong công trình nghiên cứu đăng trên Tạp chí Human Reproduction, tiến sĩ Sheena Lewis và nhóm nghiên cứu của Trường đại học Belfast cho rằng, đúng là có một tác động lên khả năng sinh sản mà nguyên nhân là các thương tổn gây nên trên ADN của các tinh trùng của những người bị bệnh đái tháo đường.

Một số nhà nghiên cứu người Ailen về lĩnh vực sinh sản ở người đã xem xét các tinh trùng của 27 đàn ông bị bệnh đái tháo đường có độ tuổi trung bình là 34 và so sánh với tinh dịch của một nhóm gồm 29 đàn ông không bị bệnh đái tháo đường có độ tuổi trung bình là 33. Kết quả cho thấy là những người bị bệnh đái tháo đường có thể tích tinh dịch hơi ít hơn, nhưng những thông số khác (số lượng tinh trùng, khả năng di động và hình thái của chúng) không cho thấy một sự khác nhau nào giữa hai nhóm so sánh. Tuy nhiên, những biến đổi của ADN ở người bị bệnh đái tháo đường (hơn 50% số tinh trùng) cao hơn so với những người không bị bệnh này (30% số tinh trùng).

Các gốc tự do

Mặc dù tiến sĩ Lewis đã không thể đưa ra một lý thuyết có sức thuyết phục về cơ chế sinh- bệnh lý, nhưng nhà nghiên cứu này có nhắc đến khả năng phá hủy của các gốc tự do.

Các gốc tự do này có mặt với số lượng lớn ở những người bị bệnh đái tháo đường do nồng độ glucose cao trong máu. Các tinh trùng và các tế bào tiền thân của chúng đặc biệt nhạy cảm đối với các gốc tự do này.

Nhưng đối với tiến sĩ Lewis, công trình nghiên cứu này mới chỉ là giai đoạn đầu trước khi bắt tay tiến hành những công trình nghiên cứu khác sâu rộng hơn. Trước hết, phải kiểm tra xem các kết quả có thể được xác nhận trên nhiều bệnh nhân đái tháo đường hay không.

Hiện nay, đối tượng của công trình nghiên cứu của Lewis chủ yếu là các bệnh nhân đái tháo đường typ-1. Nhưng những dữ kiện đầu tiên từ một công trình nghiên cứu khác đang được tiến hành trên những bệnh nhân đái tháo đường cho typ-2 cũng cho thấy một kết quả tương tự.

Trong giai đoạn tới, cần kiểm tra xem tỉ lệ mắc bệnh đái tháo đường có cao hơn ở những đàn ông đang được điều trị vì vấn đề vô sinh hay không.

Cuối cùng, tiến sĩ Lewis còn phân vân liệu một phương pháp điều trị chống lại bệnh đái tháo đường (bằng cách ổn định nồng độ glucose trong máu) tự nó có đủ để phục hồi lại khả năng sinh sản của những bệnh nhân liên quan hay không.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.