| Hotline: 0983.970.780

Đắk Lắk: bị thương nặng do cài mìn tự tạo để chống trộm

Thứ Ba 06/07/2010 , 10:36 (GMT+7)

Ngày 5/7, ông Trần Đình Đại, Phó Trưởng Công an xã Cư K’pô, huyện Krông Búk (Đắk Lắk) xác nhận nguyên nhân của vụ nổ vào chiều ngày 2/7 làm anh Phạm Sỹ Nam (SN 1988), trú tại thôn Nam Tân, xã Cư K’pô bị thương nặng là do vướng phải mìn tự tạo của ông Nguyễn Đức Chiến (SN 1963 – trú cùng thôn với anh Nam) chủ vườn cà phê trồng xen cây ăn trái cài đặt để chống trộm.

Khoảng 16h ngày 2/5, một số người làm vườn ở thôn Nam Tân, xã Cư K’pô nghe tiếng nổ lớn trong vườn cà phê trồng xen cây ăn trái của ông Chiến. Khi đến hiện trường, mọi người phát hiện anh Nam bị thương nặng nằm bất tỉnh trên nền đất, cạnh đó có 2 trái sầu siêng bị bóc vỏ ăn dở, 2 trái khác còn nguyên nhưng dính đầy máu.

Qua xác minh ban đầu, do bức xúc về việc thời gian gần đây vườn cây ăn trái trồng xen với cà phê của của gia đình liên tục bị mất trộm, ông Chiến bèn gài mìn tự tạo cạnh cây sầu riêng sai quả và tuyên bố với hàng xóm đã cài mìn trong vườn để chống trộm. Khi anh Nam vào vườn lượm trộm sầu riêng thì vướng phải mìn.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.