Huyện Ea Súp là một trong những địa phương có tình trạng người dân di cư ngoài kế hoạch đến phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép nhiều nhất. Chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý và buộc tháo dỡ gần 100 lán trại xây dựng trái pháp luật trên đất lâm nghiệp tại các tiểu khu rừng 172, 182, 192, 196… của Cty TNHH MTV lâm nghiệp Rừng Xanh và xã Cư Kbang. Huyện yêu cầu các tổ chức, cá nhân trồng lại trên 314 ha rừng bị phá trái phép tại các tiểu khu 267, 268 của xã Ea Bung…
Cty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Ja Wầm (huyện Cư M’gar) phối hợp với các đơn vị chức năng lập biên bản 12 đối tượng vi phạm hành chính trong lĩnh vực phá rừng, lấn chiếm đất rừng, sang nhượng đất rừng trái pháp luật; đồng thời tiến hành quy hoạch các cụm, khu dân cư để di dời 103 hộ đồng bào dân tộc thiểu số di cư ngoài kế hoạch, đang cư trú trái phép trên đất lâm nghiệp.
Huyện Ea H’Leo cùng đoàn liên ngành kiên quyết xử lý, thu hồi 100 ha đất rừng tại các tiểu khu 87, 95, 106, 110 ở xã Ea Hiao do 119 hộ dân ở huyện Krông Năng lấn chiếm trái phép…
Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, từ năm 2008 đến nay, tỉnh Đăk Lăk có trên 26.472 ha rừng bị phá, đất rừng bị lấn chiếm trái phép.