| Hotline: 0983.970.780

Đăk Lăk: Nhiều gia đình bị lũ cô lập

Thứ Năm 04/11/2010 , 10:16 (GMT+7)

Từ 30/10 đến nay (3/11), do ảnh hưởng của nhiễu động đới gió đông, Đăk Lăk đã có mưa to trên diện rộng. Các huyện phía đông và đông – nam tỉnh đã có mưa lớn kéo dài.

Mực nước các sông suối trên địa bàn Đăk Lăk đang lên rất nhanh. Trong ngày 3/10, mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp. Hiện tại, 20 hộ dân thuộc xã Ea Kmut, Ea Kpăl và toàn bộ xã Cư Ea Lang, huyện Ea Kar bị cô lập. Một thiếu niên bị lũ cuốn mất tích hiện vẫn chưa tìm thấy thi thể. Toàn tỉnh có 2.510,6 ha cây trồng bị ngập úng và hư hại.

Tại các hồ chứa vùng phía đông của tỉnh mực nước tràn phổ biến từ 0,5 đến 0,8 m. Hiện nay, đã có 3 công trình thủy lợi nhỏ của huyện Ea Kar và 4 công trình thủy lợi của huyện M’Đrắc bị bị hư hỏng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Đăk Lăk, trong 2-3 ngày tới mưa vẫn tiếp tục với lượng đạt phổ biến 200 mm. Riêng tại địa bàn huyện M’Đrăc lượng mưa đạt tới 300 mm. Mực nước sông suối vùng phía đông của tỉnh dâng lên nhanh.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.