| Hotline: 0983.970.780

Đắk Lắk: Nước giếng của một hộ dân nóng lên bất thường là do bị nhiễm điện

Thứ Ba 20/03/2018 , 15:08 (GMT+7)

Chiều này 20/3, trao đổi với phóng viên Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng bà Nguyễn Thị Loan cho biết, nước giếng của gia đình bà Khuất Thị Sửu ở thôn 1 nóng lên bất thường là do nhiễm điện.

Nước giếng nhà bà Sửu nóng lên là do nhiễm điện

Trước đó, ngày 7 tháng 3 bà Khuất Thị Sửu ở thôn 1, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) phản ánh nước giếng của gia đình bà (có gắn máy bơm nước dưới giếng) nóng lên bất thường, khoảng 60 đến 70 độ C, kèm theo bốc khói nhất là buổi sáng sớm và buổi trưa, kéo dài liên tục hơn 1 tuần. Giếng nằm trong khuôn viên sân trước của gia đình, được đào từ năm 1973, sâu 15m, nước giếng trong, không có mùi lạ, mấy chục năm nay gia đình vẫn sử dụng nước giếng này để sinh hoạt.

Ngày 16/3, Trung tâm Nghiên cứu và Quan trắc môi trường nông nghiệp miền Trung-Tây Nguyên phối hợp với UBND xã Hòa Thắng lấy mẫu nước giếng của gia đình bà Khuất Thị Sửu và gia đình ông Nguyễn Văn Thuyên (cách nhà bà Sửu 30m) để làm xét nghiệm. Kết quả, nhiệt độ giếng nước của gia đình bà Sửu cao hơn giếng nước của gia đình ông Thuyên, tuy nhiên các chỉ tiêu chất lượng nước của hai gia đình hoàn toàn bình thường theo quy chuẩn cho phép.

Qua kiểm tra nguồn điện tại gia đình bà Khuất Thị Sửu phát hiện nguồn điện từ máy bơm nước được gắn dưới giếng của gia đình bà Sửu bị hở khiến nước giếng bị nóng lên. Chỉ số công tơ điện của gia đình bà Sửu trong 8 ngày từ ngày (7 - 14/3) cũng cao bất thường, tiền điện phát sinh lên đến 1 triệu đồng. 

Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thắng cho biết, sau khi kiểm tra khắc phục lại sự cố hở điện, sáng nay 20/3 qua kiểm tra của chính quyền địa phương nước giếng của gia đình bà đã trở lại bình thường.

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.