| Hotline: 0983.970.780

Đăk Lăk: Phá rừng, đào vàng vô tội vạ

Thứ Ba 24/08/2010 , 10:53 (GMT+7)

Tình trạng phá rừng trái phép như chặt cây lấy gỗ, đào cây lộc vừng làm cây cảnh, và khai thác vàng ở các con suối thuộc xã Eamdoal, huyện M’Đrắc, tỉnh Đăk Lăk diễn ra ngày càng trầm trọng.

Khai thác vàng trái phép trên các con suối Eamdoal

Tình trạng phá rừng trái phép như chặt cây lấy gỗ, đào cây lộc vừng làm cây cảnh, và khai thác vàng ở các con suối thuộc xã Eamdoal, huyện M’Đrắc, tỉnh Đăk Lăk diễn ra ngày càng trầm trọng.

Theo phản ánh của người dân địa phương, nhiều tháng qua tình trạng khai thác rừng, “săn” cây cảnh quanh lòng hồ thuỷ điện xã Eamdoal diễn ra phổ biến mà không ai ngăn chặn. Trao đổi với ông Trương Công Sơn, GĐ BQL rừng phòng hộ núi Vọng Phu, ông cho biết: “Mặc dù chúng tôi đã cố gắng quản lý rừng, nuôi chó nghiệp vụ truy bắt những kẻ phá hoại rừng nhưng do địa bàn rộng lại bị chia cắt, lâm tặc luôn tìm mọi biện pháp chống đối nên ngăn không xuể”. Ông Sơn nói thêm: “Việc khai thác cây cảnh được UBND tỉnh Đăk Lăk cho phép, nhưng chỉ có 25 cây lộc vừng ở lòng hồ thủy điện nhằm khai thông dòng nước”. Tuy nhiên trên thực tế số cây lộc vừng bị khai thác cao hơn nhiều.

Ông Trần Đăng Khôi, cán bộ tư pháp xã Eamdoal bức xúc: “Hiện trong xã có hàng trăm hộ dân khai thác cây lộc vừng về làm cây cảnh. Có hộ sở hữu vài chục cây lộc vừng trước nhà. Đặc biệt nhiều cây lộc vừng cổ thụ được vận chuyển qua địa bàn xã bằng các loại xe cẩu lớn vẫn diễn ra mà cơ quan chức năng không...nhìn thấy”. Ngoài ra hiện tượng chặt phá rừng cũng đang ở mức báo động. Rất nhiều diện tích rừng tại thôn 10, xã Eamdoal bị phá hoại để làm rẫy, khai thác gỗ. Đáng nói hàng chục ha rừng khác cũng tại thôn 10 được "ấn" vào diện rừng nghèo và bị Cty Trường Thành thả sức cưa cắt để trồng cây keo.

Song hành cùng với khai thác rừng thì hiện tượng đào đãi vàng dọc các con suối thuộc xã Eamdoal đang gây ra hậu quả khôn lường cho môi trường sinh thái. Theo thống kê thì trên địa bàn huyện M’Đrắc có tới gần chục công trình thủy điện. Nhiều công trình đã hòa mạng điện lưới quốc gia. Đáng chú ý là ở xã Eamdoal có tới 4 công trình thủy điện thì 1 NM đã phải ngưng hoạt động. Còn lại 3 NM thủy điện Eamdoal 1, Eamdoal 2, Eamdoal 3 hoạt động không đủ công suất.

Trao đổi với lãnh đạo NM thủy điện Eamdoal 3 thuộc Cty Hòa Long được biết: “Do nguồn nước bị cạn kiệt nên NM chỉ chạy 1/3 khả năng. Hiện tại NM có 3 tổ máy thì 2 tổ máy đã...đóng băng, chỉ hoạt động được duy nhất một tổ máy nhưng không thường xuyên”. Nguyên nhân thì đã quá rõ- do hạn hán kéo dài, hiện tượng khai thác vàng trái phép trên các dòng suối dẫn tới các dòng chảy bị tắc nghẽn không đủ nước phục vụ cho NM. Công an huyện Ma Đrắc (Đăk Lăk) vừa truy quét các tụ điểm khai thác vàng sa khoáng trái phép tại xã Ea M’Doal và Krông Á. Qua kiểm tra, phát hiện 6 nhóm, gồm 33 người sử dụng 2 máy hút cát, 2 máy xay đá, 1 tàu cuốc và nhiều phương tiện khác để khai thác vàng trên các nhánh suối Ea M’Doal. Đây là những người đào đãi vàng chuyên nghiệp đến từ các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thái Nguyên.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.