| Hotline: 0983.970.780

Đắk Nông: Dạy nghề dệt thổ cẩm phụ nữ dân tộc thiểu số

Thứ Năm 19/08/2010 , 10:11 (GMT+7)

Lớp học chỉ kéo dài trong 5 ngày nhưng các học viên đã được các nghệ nhân giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết hướng dẫn cặn kẽ

Nhằm trang bị cho phụ nữ dân tộc thiểu số một nghề tạo thêm thu nhập cho gia đình, tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ VN đã phối hợp với Hội LHPN huyện Đắk Mil tổ chức lớp dạy nghề dệt thổ cẩm truyền thống cho 50 hội viên phụ nữ là đồng bào dân tộc thiểu số.

Lớp học chỉ kéo dài trong 5 ngày nhưng các học viên đã được các nghệ nhân giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết hướng dẫn cặn kẽ các kĩ năng cơ bản gồm thao tác khi tiến hành dệt, cách tạo ra một sản phẩm có giá trị, cách dệt một chiếc váy, một chiếc áo và túi xách hoàn chỉnh theo đúng bản sắc văn hóa dân tộc. 

Xem thêm
Giá cá lóc tăng 5.000 đồng/kg, nông dân vẫn không có lãi

Tại Trà Vinh, cá lóc bán tại ao tăng thêm 5.000 đồng/kg so với đầu năm, nhưng người nuôi chỉ hòa vốn đến thua lỗ nếu xuất bán.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Teccombank hướng dẫn đối phó ứng dụng giả mạo, lừa đảo qua mạng

Việt Nam nằm trong số 10 điểm nóng tội phạm mạng hàng đầu thế giới, những kẻ lừa đảo không ngừng nghĩ ra những cách thức mới để lừa tiền của nạn nhân.

Bình luận mới nhất