UBND tỉnh Bình Phước vừa có công văn gửi Bộ NN-PTNT và UBND tỉnh Đăk Nông đề nghị UBND tỉnh này không cho phép tiến hành khai thác lâm sản tại những khu vực giáp ranh với Vườn quốc gia Bù Gia Mập trong phạm vi 1km từ đường ranh giới theo Thông báo số 1023/KL-PC ngày 24/11/2003 của Cục Kiểm lâm (cũ).
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước, phía đông của Vườn quốc gia Bù Gia Mập là phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và cũng là khu vực có khoảng 25km đường ranh giới tiếp giáp với tỉnh Đăk Nông. Trong thời gian vừa qua, việc UBND tỉnh Đăk Nông cho phép nhiều tổ chức thực hiện các đợt khai thác lâm sản và tình trạng lâm tặc hoành hành tại khu vực này đã làm ảnh hưởng đến công tác bảo vệ rừng của tỉnh Bình Phước.
Trong công văn, UBND tỉnh Bình Phước cũng đề nghị UBND tỉnh Đăk Nông nhanh chóng chỉ đạo các sở, ban ngành phối hợp với Vườn quốc gia Bù Gia Mập và các sở, ban ngành của tỉnh Bình Phước trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại những khu vực giáp ranh hai tỉnh nói chung, đặc biệt là khu vực giáp ranh với Vườn quốc gia Bù Gia Mập.
Vườn quốc gia Bù Gia Mập có tổng diện tích tự nhiên là 25.926 ha, trong đó có 18.100 ha thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt; 7.726 ha thuộc phân khu phục hồi sinh thái và 100 ha thuộc phân khu dịch vụ hành chính.