| Hotline: 0983.970.780

Đắk Nông: Xe con đối đầu xe tải, 2 CSGT tử vong

Thứ Năm 20/08/2015 , 14:09 (GMT+7)

Cú đâm quá mạnh khiến lái xe Võ Duy Sơn tử vong tại chỗ, chiếc xe 4 chỗ 48A-037.08 bị đẩy xa 10m, đầu xe bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn; xe tải bị hất văng sang rẫy càphê ven đường.

Vào khoảng 5 giờ 15 phút ngày 20/8, trên Quốc lộ 14 đoạn qua thôn 11B xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng làm một người tử vong tại chỗ và một người tử vong sau khi vào bệnh viện cấp cứu.

Xe ôtô bốn chỗ ngồi biển kiểm soát 48A-037.08, do anh Võ Duy Sơn (sinh năm 1984), trú tại huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông điều khiển đi từ hướng Đắk Nông về Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã vượt một chiếc xe công nông và đâm trực diện vào xe tải biển kiểm soát 48C-028.09 do tài xế Lê Văn Hà (sinh năm 1982), trú tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, điều khiển.

Cú đâm quá mạnh khiến lái xe Võ Duy Sơn tử vong tại chỗ, chiếc xe 4 chỗ 48A-037.08 bị đẩy xa 10m, đầu xe bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn; xe tải bị hất văng sang rẫy càphê ven đường.

Anh Đinh Quốc Phong (sinh năm 1984), trú tại huyện Đắk R'lấp, đi cùng xe với anh Sơn được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Đắk Mil rồi đưa lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông trong tình trạng bị đa chấn thương. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, anh Phong đã tử vong.


Chiếc xe bốn chỗ bị bẹp dúm. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Được biết, hai người đi trên xe bốn chỗ đều là thượng úy công an đang công tác tại Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đắk R’lấp.

Theo một số người dân chứng kiến sự việc, thời điểm xảy ra tai nạn trời có nhiều sương mù, lái xe không quan sát được xa, chiếc xe 48A-037.08 chạy tốc độ rất cao nên lái xe không thể xử lý được tình huống.

Hiện, lực lượng Cảnh sát giao thông đang phong tỏa, bảo vệ hiện trường và hướng dẫn các phương tiện giao thông đi qua đường tránh khu vực này. Các cơ quan chức năng địa phương khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vietnam+

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất