| Hotline: 0983.970.780

Đảm bảo an toàn hồ, đập để phục vụ sản xuất

Thứ Ba 19/06/2018 , 17:59 (GMT+7)

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi cho biết, Chính phủ đã hỗ trợ 500 tỉ đồng sửa chữa cấp bách 80 hồ chứa bị sự cố do ảnh hưởng...

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh chủ trì hội nghị

 Tăng cường quản lý tài nguyên nước, phòng chống hạn hán và ứng phó thiên tai trong mùa mưa lũ, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của ngành thủy lợi do Bộ NN - PTNT tổ chức chiều ngày 19/6.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, những tháng cuối năm là thời điểm bước vào mùa mưa bão, vì vậy phải đảm bảo an toàn hồ chứa, đôn đốc các địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn đập, hồ chứa nước nhất là thời điểm từ 1 tháng 7 năm 2018 Luật Thủy lợi chính thức có hiệu lực. Trong đó, tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn đập, thực hiện tốt quy trình vận hành hồ chứa và chủ động các phương án ứng phó thiên tai.

Một số ý kiến cho rằng, sự cố hồ chứa nước ảnh hưởng do bão, lũ trong năm 2017 còn nhiều phức tạp, cần tăng cường quản lý và tiếp tục bố trí nguồn vốn xử lý. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa nâng cấp các hồ chứa bị hư hỏng, đảm bảo đồng bộ, đúng tiến độ và hiệu quả chất lượng. Nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi cho biết, Chính phủ đã hỗ trợ 500 tỉ đồng sửa chữa cấp bách 80 hồ chứa bị sự cố do ảnh hưởng mưa bão năm 2017. Hiện toàn ngành đang nỗ lực cố gắng làm tốt các công việc do Bộ giao.

Thứ trưởng Bộ NN - PTNT Hoàng Văn Thắng cho rằng, cơ cấu lại nông nghiệp chính là động lực để thu hút sự quan tâm của toàn xã hội đến tài nguyên nước, điều này đòi hỏi ngành thủy lợi phải nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nước để đáp ứng những yêu cầu mới trong bối cảnh hiện nay. Một khi sản xuất nông nghiệp tốt thì nhu cầu quan tâm về nguồn nước sẽ tăng cao. Bên cạnh đó, thủy lợi không chỉ đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất mà còn phòng chống thiên tai như: mưa, lũ, hạn hán, xâm nhập mặn

Nhấn mạnh về công tác ứng phó thiên tai, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nêu rõ, trong bối cảnh biến đổi khí hậu thì năng lực xả tràn và thiết kế của nhiều hồ trước đây đến nay không đáp ứng được, mưa, lũ cũng như lớp phủ tự nhiên hiện nay cộng thêm lượng mưa gia tăng theo thiết kế chưa đảm bảo được. Vì vậy cùng với nâng cao chất lượng quản lý phải nâng cao năng lực vận hành, dự báo thời tiết, dự báo nước về các hồ cũng như đánh giá nguy cơ, cảnh báo sớm cho vùng hạ du sơ tán và di dân nếu có nguy cơ cao.

Xem thêm
Giá heo nhích kích thích người nuôi tái đàn

Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, từ đầu năm 2024 đến nay, giá heo ở Bình Định không ngừng tăng, hiện ở mức 51.000đ/kg, người chăn nuôi hồ hởi tái đàn…

Tỷ lệ tiêm chỉ đạt 52%, Quảng Nam bùng phát dịch lở mồm long móng

Tỷ lệ tiêm phòng thấp, ý thức người dân chưa cao, tập quán chăn thả rông trâu bò là những nguyên nhân dễ gây bùng phát dịch lở mồm long móng ở Quảng Nam.

Người dân thôn cao nhất Việt Nam háo hức trồng trúc xào

Cây nông nghiệp, đa mục đích - trúc xào - đang được người dân thôn Ngải Thầu Thượng, xã A Lù (huyện Bát Xát, Lào Cai) triển khai trồng diện rộng.