| Hotline: 0983.970.780

Đâm chết người vì bị truy hỏi trong lúc nhậu

Thứ Ba 06/12/2011 , 09:22 (GMT+7)

Sự dang ngồi nhậu thì bỗng dưng Đại (SN 1978) ở đâu chạy xe máy tới hỏi sao nhóm Sự dám tới nhậu ở lề đường. Sau khi cãi vã, Sự rút dao Thái Lan đâm Đại tử vong.

Đang ngồi nhậu bên lề đường, nhóm của Hữu Sự (SN 1992), ngụ ấp Rạch Rắn, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu bị anh Thạch Thành Đại (SN 1978), ngụ ấp 5, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai đến truy hỏi ở đâu mà dám đến đây ngồi nhậu. Bị làm phiền trong khi nhậu, Hữu Sự rút dao đâm chết anh Đại tại chỗ.

Chiều 5/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời bắt khẩn cấp đối với Hữu Sự, về hành vi giết người. Theo cơ quan Công an, Sự chính là hung thủ gây ra cái chết đối với anh Thạch Thành Đại.

Làm việc với cơ quan CSĐT Công an huyện Giá Rai, Hữu Sự khai nhận, vào khoảng 21 giờ 30 phút tối 4/12, Sự rủ nhóm bạn của mình gồm: Hữu Hiếu và Phạm Linh Tí tổ chức nhậu bên lề đường thuộc ấp 4, thị trấn Giá Rai (Giá Rai – Bạc Liêu). Nhậu được một lúc, cả nhóm ngà ngà say thì không biết từ đâu anh Đại chạy xe máy đến truy hỏi “tụi mầy ở đâu mà dám đến đây ngồi nhậu”. Do bị làm phiền trong lúc đang nhậu, Sự cự cãi với anh Đại và bị anh Đại tát cho mấy bạt tay vào mặt. Quá bực tức Sự rút con dao Thái Lan dấu trong người ra đâm một nhát vào ngực trái anh Đại khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Sự và cả nhóm bỏ đi, anh Đại được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.