| Hotline: 0983.970.780

Đam mê và không ngừng đổi mới

Thứ Hai 28/10/2013 , 11:00 (GMT+7)

Đam mê và không ngừng đổi mới, đó là bí quyết của ông Nguyễn Ngọc Tiến, TGĐ Cty CP Giống cây trồng Quảng Ninh.

Đam mê và không ngừng đổi mới, đó là bí quyết của ông Nguyễn Ngọc Tiến, TGĐ Cty CP Giống cây trồng Quảng Ninh.

Ông là “cha đẻ” của các giống lúa mới cho năng suất cao, góp phần lớn vào việc xóa đói, giảm nghèo cho nhiều hộ nông dân. Năm 2008, ông là 1 trong 5 người được Hội Nông dân Việt Nam phong danh hiệu “Thần nông”. Và cũng trong năm này, Cty Giống cây trồng Quảng Ninh được nhận giải thưởng Cúp vàng sản phẩm dịch vụ xuất sắc.

Được thành lập năm 1975 đến năm 2003, với 28 năm là DNNN, Cty Giống cây trồng Quảng Ninh đã thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và kinh doanh các loại giống cây trồng. Thời gian này Cty làm ăn kém hiệu quả, thường xuyên thua lỗ, đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn.


Khu vực khảo nghiệm các giống lúa mới của Cty

Đến năm 2003, Cty chuyển đổi mô hình hoạt động sang thành Cty CP, từ đó hoạt động kinh doanh và nghiên cứu khoa học liên tục tăng trưởng. Hằng năm, Cty cung ứng ra thị trường từ 1.000 - 1.300 tấn giống các loại (gấp 3 lần so với khi chưa cổ phần hóa), doanh thu đạt 35 - 40 tỷ đồng, trừ hết chi phí còn thu lãi 300 - 500 triệu đồng. Đời sống người lao động được cải thiện đáng kể, bình quân thu nhập của người lao động đạt 6,7 triệu đồng người/tháng.

Trao đổi về hoạt động nghiên cứu khoa học, ông Tiến cho biết: Hiện nay Cty có 10 giống lúa mới được Bộ NN-PTNT công nhận, đó là Khang dân 18, Q5, Hương thơm số 1, Khâm dục, Lưỡng quảng 164, Ải 32, Kim cương 90, Hồng Kông 1, ĐT 34, ĐT 52. Trong số này thì Khang dân 18 là giống đứng đầu danh sách bởi thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu sâu bệnh, thời tiết tốt và cho năng suất cao.

"Đây là giống lúa được chúng tôi bắt đầu nghiên cứu từ năm 1995 đến năm 1997 đưa vào sản xuất thử và năm 1999 chính thức được Bộ NN-PTNT công nhận là giống lúa quốc gia. Đến nay, Khang dân 18 là giống lúa đứng hàng số 1 trong tổng số trên 500 giống lúa ở nước ta. Hàng năm, nước ta gieo cấy khoảng trên 700.000 ha lúa Khang dân 18, chiếm 10,06% diện tích lúa trong cả nước. Cùng với lúa, chúng tôi còn nghiên cứu, tạo ra nhiều giống cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao khác như ngô, khoai tây, lạc, đậu tương, cây ăn quả...”, ông Tiến nói.

Mỗi năm, Cty cung cấp thóc giống cho gieo trồng trên 20.000 ha lúa, năng suất bình quân đạt 55 - 60 tạ/ha, thu về khoảng 21.000 tấn thóc. Ngoài ra còn hàng trăm loại giống ngô, lạc, đậu tương và cây ăn quả, góp phần giúp chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế trên một diện tích đất và đặc biệt là tạo ra công ăn việc làm, nhằm xóa đói giảm nghèo cho người dân.

Với sự đam mê trong lĩnh vực giống cây trồng, ông Nguyễn Ngọc Tiến luôn tìm tòi, chọn tạo những giống lúa mới có năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt và chất lượng gạo ngon. Ông cho rằng, trước hết, giống lúa cần phù hợp với nhiều chất đất, được canh tác trên diện rộng. Đồng thời, giống lúa phải phù hợp với điều kiện kỹ thuật canh tác của nông dân, năng suất và chất lượng ổn định.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

350 gian hàng tại Hội chợ thương mại và sản phẩm OCOP Phú Thọ

Tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh Phú Thọ có 237 sản phẩm được chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên, chiếm 85% là nhóm ngành thực phẩm.