| Hotline: 0983.970.780

Đâm người làm công trọng thương rồi treo cổ tự tử

Thứ Tư 05/03/2014 , 08:53 (GMT+7)

Bị công an vây bắt, nghi phạm vứt con dao vừa gây án, vào phòng riêng chốt cửa, treo cổ tự vẫn.

Khoảng 18h30 ngày 4/3, Đỗ Mạnh Đức (45 tuổi, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP HCM) xảy ra mâu thuẫn với người làm công Lê Minh Tựu (tự Quắng, 30 tuổi).

Trong lúc xô xát, Đức lấy dao gọt trái cây đâm một nhát vào hông phải của Tựu khiến nạn nhân gục tại chỗ.  Công an phường Linh Tây kịp có mặt truy bắt nhưng Đức đã vứt dao trước cổng, chạy vào phòng riêng trên lầu một chốt cửa.

Công an đập cửa kêu gọi Đức ra trình diện nhưng không nghe thấy câu trả lời. Khi cửa được phá, cảnh sát phát hiện Đức đã chết trong tư thế treo cổ ở khung cửa sổ.

Hàng trăm người dân đứng nghẹt xung quanh để theo dõi cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Đến gần 21h, thi thể Đức được chuyển đi để phục vụ việc làm rõ nguyên nhân.

Đức có vợ và một con gái, gia đình kinh doanh dịch vụ xe du lịch. Tựu là hàng xóm nhưng cũng là người làm công cho gia đình Đức. Theo một nguồn tin, Tựu mượn tiền Đức nhưng lỡ hẹn chưa trả nên hai bên mâu thuẫn.

 

VnExpress

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.