| Hotline: 0983.970.780

Dân Bình Thuận điêu đứng vì dừa

Thứ Tư 06/06/2012 , 10:15 (GMT+7)

Nhiều người khốn khổ vì dừa đã tới lứa hái mà vẫn treo cây do không bán được.

Chỉ cách đây chừng 7- 8 tháng, giá dừa khô ở phường Hàm Tiến và xã Thiện Nghiệp (TP. Phan Thiết-Bình Thuận) có lúc lên đến 160.000/chục (12 trái loại I), nhưng hiện nay giá chỉ còn từ 50 đến 60 ngàn/chục, khiến hàng trăm chủ vườn dừa lo lắng vì dừa xuống quá thấp và chẳng có nhiều người mua. Nhiều người khốn khổ vì dừa đã tới lứa hái mà vẫn treo cây do không bán được.

Hiện nay đang là vụ thu hoạch dừa chính ở địa phương, nhưng các mối lái thu mua đang như “ngồi trên lửa”, bỏ bê không muốn thu gom vì khó tìm đối tác bán hàng. Bà Nguyễn Thị Tư, một chủ vườn dừa xã Thiện Nghiệp (TP. Phan Thiết) đứng bên những gốc dừa nói như khóc: "Nhà tôi có cả thảy 700 gốc dừa đang bước vào vụ thu hoạch. Trước tết, thấy dừa đậu quả, vỏ căng tròn, phát triển tốt, gia đình đã mừng thầm vì có thể thắng vụ dừa. Ai ngờ, sau tết một thời gian giá dừa cứ thế đi xuống, từ giá 160.000đ, nay xuống 25 đến 30.000/chục(12 trái) loại II (từ 1,1 kg trở xuống, dừa có nẩy mầm…). Thêm nữa, tiền công thợ hái dừa 70.000đ/120 trái, tiền lóc vỏ dừa 50.000đ/120 trái, chưa kể tiền gánh, tiền vận chuyển ra địa điểm để bán . Tất cả vốn liếng vừa qua đổ vào chăm sóc vườn dừa gần như đã hết.

 Vợ chồng anh Nguyễn Văn Trung, ở Thôn Thiện Trung (xã Thiện Nghiệp) chỉ tay ra vườn dừa buồn bã nói, tôi có 1.500 trái dừa đã quá lứa hơn 35 ngày rồi nhưng vẫn chưa bán được. Quan trọng hơn cả là số tiền 30 triệu đồng vợ chồng tôi vay Ngân hàng để mua phân bón, phóng thích ong ký sinh diệt bọ cánh cứng hại dừa, tiền công nhân hái dừa, lóc vỏ dừa, chi tiêu gia đình… chưa biết lấy tiền đâu để trả. Tiền vay này sắp đến hạn trả vốn lẫn lãi. Một số chủ vườn hái xuống cho nấu dầu dừa, bán với giá 70.000 đồng/lít, nhưng tiêu thụ rất chậm và rất tốn công, tốn sức vì phải thêm máy bào dừa, nhân công chuyên nghiệp rất tốn kém...

Xem thêm
Giá cá lóc tăng 5.000 đồng/kg, nông dân vẫn không có lãi

Tại Trà Vinh, cá lóc bán tại ao tăng thêm 5.000 đồng/kg so với đầu năm, nhưng người nuôi chỉ hòa vốn đến thua lỗ nếu xuất bán.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Teccombank hướng dẫn đối phó ứng dụng giả mạo, lừa đảo qua mạng

Việt Nam nằm trong số 10 điểm nóng tội phạm mạng hàng đầu thế giới, những kẻ lừa đảo không ngừng nghĩ ra những cách thức mới để lừa tiền của nạn nhân.