| Hotline: 0983.970.780

Dân bức xúc chặn đường xe tải

Thứ Tư 06/07/2011 , 10:54 (GMT+7)

Người dân dùng đá, thùng bia, cành cây... rải dọc tỉnh lộ 7 nhằm ngăn đoàn xe tải chở đất gây ô nhiễm và nguy hiểm tính mạng.

Trong hai ngày qua, hàng trăm người dân sống hai bên tỉnh lộ 7 đoạn đi qua khu vực 4, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy đã dùng đá, thùng bia, cành cây và các chướng ngại vật khác rải dọc tỉnh lộ 7 nhằm ngăn đoàn xe tải chở đất gây ô nhiễm và nguy hiểm cho người dân đi đường.

Theo ghi nhận của chúng tôi, dọc theo con đường qua khu vực 4, có hàng chục chướng ngại vật được người dân rải la liệt trên đường, khiến các đoàn xe tải của các doanh nghiệp vận tải Xuân Long, Đồng Tâm, Phúc Thịnh… bị chặn đứng. Theo người dân ở đây cho biết, đã nhiều năm qua, đoàn xe tải chở đất đá để san lấp mặt bằng từ khu vực phường Thủy Phương chạy dọc ra tỉnh lộ 7 ngày đêm hoạt động, tung bụi mịt mù, gây ô nhiễm môi trường, quá sức chịu đựng của người dân ở khu vực này. Đặc biệt, đã có nhiều vụ va quẹt gây thương vong do những “hung thần” này gây ra cho người dân sống ven tỉnh lộ 7 trong nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Đình Tỉnh, một hộ dân ở khu vực 4, phường Thủy Phương bức xúc: “Đường thị hẹp mà xe tải chạy với tốc độ cao, không chấp hành giờ giấc theo quy định, cứ đến 9-10 giờ sáng là bụi tung mịt mù, không thấy đường đi. Nhiều hộ gia đình đã mua bạt về che chắn, tưới nước liên tục nhưng không hiệu quả vì thùng các loại xe tải chở đất thường không được bịt kín".

Được biết, cứ mỗi tháng, người dân sống ven tỉnh lộ 7 lại chặn xe từ 4-5 lần bởi các doanh nghiệp sau khi có sự can thiệp của ngành chức năng đã làm đúng cam kết không gây ô nhiễm, nhưng vài ngày sau đâu lại vào đấy, gây bức xúc, vượt sức chịu đựng của người dân.  Theo UBND phường Thủy Phương, chính quyền phường đã yêu cầu các doanh nghiệp phối hợp thực hiện tưới nước hàng ngày trên tuyến đường này nhằm hạn chế ô nhiễm. Tuy nhiên, nhiều đơn vị không thực hiện.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm