| Hotline: 0983.970.780

Dân chặn đường vào nhà máy xi măng

Thứ Năm 07/08/2014 , 08:25 (GMT+7)

Từ ngày 4/8, người dân thôn Áng Sơn (xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) lập “hào” chặn đường vào nhà máy xi măng. 

“Làm như vậy chúng tôi biết là vi phạm pháp luật nhưng nếu không làm thì chúng tôi không thể chịu đựng được tiếng ồn, khói bụi của nhà máy.”- ông Đoàn Kim Xuyên, trưởng thôn Áng Sơn nói.

Chung sống với bụi khói, tiếng ồn

Nhiều người dân cho hay, hơn 5 năm qua, người dân ở xóm Lèn (thôn Áng Sơn) phải sống khổ sở vì ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi từ Nhà máy xi măng Áng Sơn 2 của Cty CP Xi măng Vicem Hải Vân. Vì vậy trong thời gian qua, người dân liên tiếp chặn đường không cho xe chở clinke từ nhà máy ra và xe chở nguyên liệu vào.

Nguyên nhân chính của việc chặn đường là để tạo áp lực đối với nhà máy trong việc xử lý, giải quyết nạn ô nhiễm và tiếng ồn từ nhà máy mà người dân đang ngày đêm hứng chịu. Nhà anh Đỗ Bá Lực sinh sống ở đây từ những năm 1995 và nằm cách nhà máy xi măng đúng 30m.

Anh bức xúc: “Trước đây thì chúng tôi yên ổn làm ăn. Nhưng từ năm 2008, nhà máy xi măng của Cty CP Xi măng Vicem Hải Vân đi vào hoạt động thì sự bình yên không còn nữa”.

Hầu hết nhà người dân xóm Lèn đều vắng hoe hoắt. Hỏi lý do thì mới biết là tất thảy đám con nít được gửi sang nhà ông bà nội ngoại hay người thân ở xa nhà máy để tránh tiếng ồn. 

Ông Nguyễn Xuân Khiều- Phó Chánh văn phòng, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, trước việc người dân khiếu nại như vậy, UBND tỉnh đã có làm việc với nhà máy và giao UBND huyện Quảng Ninh họp dân lấy ý kiến xây dựng phương án di dời, đồng thời giao Sở Tài chính cùng với nhà máy và các cơ quan liên quan thống nhất kinh phí bồi thường. Trước mắt khi chưa di dời dân được thì yêu cầu nhà máy thực hiện nghiêm các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm.

Ngoài khổ sở vì khói bụi và tiếng ồn thì 21 hộ dân với gần 100 nhân khẩu còn phải gánh thêm nạn lụt lội, vì nhà máy xây hàng rào cao đã ngăn hết các chỗ thoát nước lâu nay của vùng ruộng và dân cư xóm Lèn, nên mùa mưa là nhà dân bị ngập lụt từ 1,2-1,5m...

Không có đủ kinh phí di dời?

Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh Nguyễn Văn Thế cho biết, trong bán kính 1km quanh nhà máy có 65 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 20 hộ ảnh hưởng nặng và khu vực chịu ô nhiễm nặng nề nhất gồm 7 hộ dân ở xóm Lèn, thôn Áng Sơn.

Việc di dời tái định cư đối với các hộ bị ảnh hưởng ô nhiễm là rất cần thiết và cấp bách, xã đã nhiều lần kiến nghị với các cấp chính quyền nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Cũng theo ông Thế, nguyên nhân là do chưa thống nhất được phương án và thiếu kinh phí hỗ trợ di dời. Phương án được đưa ra là Nhà nước hỗ trợ di chuyển nhà cửa ra khỏi khu vực bị ô nhiễm và đất tái định cư, các hộ tiếp tục sản xuất trên đất cũ.

Qua lấy ý kiến nhân dân thì 13/20 hộ dân đồng tình với phương án này, song có 7 hộ xóm Lèn thì yêu cầu Nhà nước đền bù cho họ di chuyển hoàn toàn khỏi vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không sử dụng đất đó để sản xuất.

Với phương án trên, dự kiến cần số tiền 20 tỷ đồng, song theo lãnh đạo tỉnh Quảng Bình là quá lớn, chưa thể thu xếp được nguồn vốn. Vì vậy, vấn đề di dời người dân ra khỏi vùng ô nhiễm đã được các cấp, ngành tỉnh Quảng Bình xem xét từ 7 năm trước nhưng đến đầu tháng 8/2014 vẫn chưa thực hiện được.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm