| Hotline: 0983.970.780

Dân 'chết ngất' vì cá lồng tại cửa biển Lạch Bạng chết hàng loạt

Chủ Nhật 08/05/2016 , 12:45 (GMT+7)

Trong các ngày từ 5-7/5, các hộ nuôi cá lồng ở cửa biển Lạch Bạng (huyện Tĩnh Gia – Thanh Hóa) lại 'chết ngất' vì cá lồng nuôi đến độ thu hoạch bỗng chết hàng loạt.  

Tại cửa biển Lạch Bạng, có hàng chục hộ dân nuôi cá lồng thuộc các xã Hải Thanh, Hải Bình của huyện Tĩnh Gia. Từ sáng ngày 5/5, khi người dân ra thăm lồng thì phát hiện cá chết. Nhiều hộ thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Các hộ nuôi cá lồng cho biết, sáng ngày 5/5, người nuôi phát hiện cá bắt đầu nổi lờ đờ rồi chết trắng. Các loại cá như cá vược, cá giò, cá Hồng Mỹ, cá sủ, nặng 2-4kg, có con 5kg đã đến độ thu hoạch nhưng cứ lăn ra chết.

Anh Nguyễn Đình Sơn (SN 1978, trú tại thôn Thanh Nam, xã Hải Thanh), một người nuôi cá lồng đau xót nói: "Sáng ngày 5/5, khi ra thăm các lồng cá thì phát hiện các loại cá từ lớn đến nhỏ nổi lờ đờ rồi nổi trắng bụng chết.

Trước đó thì cá của gia đình tôi cũng như các hộ khác phát triển bình thường. Chúng tôi cho rằng, cá chết là do nguồn nước bị ô nhiễm từ quá trình xả thải của các nhà máy sản xuất bột cá tại cảng Lạch Bạng". Theo anh Sơn, gia đình anh thiệt hại hàng trăm triệu đồng. 

Tương tự, hộ ông Bùi Bá Sơn có lồng cá nuôi bên cạnh cũng bị chết. Được biết, tại xã Hải Thanh có 20 hộ nuôi cá lồng bè với hàng trăm lồng cá. Mỗi hộ phải đầu tư cả tỷ bạc, nay cá chết nhiều và chưa có dấu hiệu dừng, khiến người nuôi lo lắng.

Về nguyên nhân cá chết, các hộ nuôi cá cho rằng, do nước thải của các Nhà máy sản xuất, chế biến bột cá tại cảng cá Lạch Bạng thải ra sông gây ô nhiễm.

Ông Đỗ Xuân Chung – Chủ tịch xã Hải Thanh cho biết, ngay sau khi nhận được tin cá của người dân nuôi chết, chúng tôi đã báo cho các cấp và xuống nắm bắt tình hình. Hiện chúng tôi đang phối hợp với cơ quan chuyên môn cùng người dân xác định nguyên nhân. Sở TN&MT Thanh Hóa cũng đã cử đoàn công tác về lấy mẫu làm rõ nguyên nhân.

Cá lồng chết hàng loạt tại cửa biển Lạch Bạng tỉnh Thanh Hóa:

17-51-52_1
Các loại cá lồng chết tại cửa biển Lạch Bạng

17-51-52_4
Hàng tấn cá Giò có giá bán 250.000đ/kg cũng lăn ra chết khiến người nuôi thiệt hại lớn

17-51-52_6
Cá chết, người nuôi phải muối mắm

17-51-52_7
Nguồn nước tại cửa biển Lạch Bạng đen ngòm

17-51-52_8
Người nuôi cá lồng tại cừa biển Lạch Bạng rất hoang mang, lo lắng vì cá chết chưa có dấu hiệu dừng lại

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hạ Long cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Bình luận mới nhất