| Hotline: 0983.970.780

Dân đổ xô đi tìm gỗ trắc

Thứ Hai 04/04/2011 , 09:22 (GMT+7)

UBND huyện Đăk Hà (Kon Tum) cho biết, những ngày gần đây, không chỉ người dân địa phương mà còn rất nhiều người từ nơi khác kéo đến địa bàn huyện để tìm kiếm, đào bới, khai thác cây gỗ trắc, gây khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình sản xuất làm hư hại một số hoa màu và cây trồng của nhân dân...

Được biết, lý do người dân kéo về địa phương này là ngày 16/3, ông Nguyễn Ngọc Thanh (trú tại thôn 4, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) trong khi đào ao để lấy nước tưới cho cây cà phê tại khu vực sình lầy nằm phía sau nhà, đã phát hiện được cây gỗ trắc có đường kính 40cm, dài trên 20m bị vùi lấp lâu ngày dưới đầm lầy này và bán được với giá hơn 01 tỷ đồng (NNVN đã đưa tin).

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.