| Hotline: 0983.970.780

Dân 'gặp nạn' ở dự án cứu nạn

Thứ Năm 24/08/2017 , 09:30 (GMT+7)

Một dự án đường cứu hộ cứu nạn “tắc vốn” đang dậm chân tại chỗ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sinh hoạt của nhiều hộ dân ở tỉnh TT-Huế. Người dân hiện vẫn sống trong cảnh thấp thỏm lo âu trong khi chờ đền bù và di dời tái định cư.

Đi không được, ở không xong

Đầu năm 2012, dự án “Đường cứu hộ cứu nạn (CHCN) Phong Điền - Điền Lộc”, nối quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Phong Điền đến xã Điền Lộc (thuộc huyện Phong Điền) được đầu tư và khởi công xây dựng.

08-11-50_nh_1
Nhiều công trình của dự án đường CHCN bị dừng thi công từ nhiều năm nay

Dự án có tổng chiều dài 16,5km với kinh phí đầu tư lên đến gần 672 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư XDCT giao thông tỉnh TT-Huế làm chủ đầu tư. Công trình này có ý nghĩa quan trọng trong việc cứu hộ cứu nạn khẩn cấp đối với các địa phương vùng ven biển, đầm phá huyện Phong Điền.

Theo thiết kế, dự án gồm: 5 cây cầu (1 cầu lớn, 4 cầu trung), cầu lớn nhất là cầu vượt đường sắt với chiều dài 66m, rộng 31m. Nhiều đoạn đường huyết mạch, trong đó, đoạn được mở rộng 36m với 2 làn đường đi qua thị trấn Phong Điền dài 3km nối với QL1A, QL49B, tỉnh lộ 4 và nhiều tuyến đường dân sinh khác ở địa bàn huyện Phong Điền. Sau khi khởi công xây dựng đến năm 2015, do dự án “tắc vốn” nên đã ngưng trệ khiến cuộc sống nhiều người dân trong vùng lâm cảnh khổ sở, đặc biệt là những hộ ở xã Phong Chương.

Bà Trần Thị Bẻo (68 tuổi, trú thôn Nhất Phong, xã Phong Chương) cho biết, nhà bà có diện tích hơn 1.000m2, có giá đền bù khoảng 350 triệu đồng. Đất đai, cây cối và nhà cửa của bà được kiểm kê từ năm 2009 nhưng sau khi dự án dừng thi công khiến gia đình bà hết sức lo lắng vì không dám xây nhà để ở trong khi nhà đã xây dựng từ rất lâu bị xuống cấp trầm trọng. “Một là tiến hành đền bù thỏa đáng và di dời chúng tôi đi, hai là ngừng dự án để chúng tôi còn xây dựng nhà cửa mà sinh sống nữa. Đây là khu vực nằm trong vùng bão lũ, mùa mưa bão đang đến, tôi thấy rất lo lắng”, bà Bẻo thở dài.

08-11-50_nh_3
Bà Trần Thị Bẻo (thôn Nhất Phong, xã Phong Chương) cho biết sự dang dở của dự án CHCN đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống gia đình bà.

Anh Nguyễn Văn Vũ, một hộ dân khác trú tại thôn Nhất Phong cho biết, khi dự án mới được triển khai thì cơ quan ban ngành về tiến hành đo đạc ruộng vườn nhà cửa của anh và các hộ dân xung quanh nhưng đến nay hơn 5 năm rồi các hộ dân vẫn chưa nhận được đền bù, giải tỏa. “Nhà cửa đều đã xuống cấp trầm trọng, nếu giờ chúng tôi mà tu sửa hay xây lại nhà thì sẽ không còn được đền bù nữa, rất tốn kém và lãng phí. Mùa mưa bão đã đến, tôi thấy rất bất an khi gia đình đang phải trú ngụ dưới căn nhà cũ kĩ. Mong dự án nhanh chóng được làm lại”, anh Vũ trầm tư.

Cũng như bà Bẻo hay anh Vũ, nhiều hộ dân khác ở xã Phong Chương đều rất bức xúc vì sự dở dang của dự án đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của họ. Nhất là những hộ chưa được đền bù và tái định cư, hàng ngày phải sống thấp thỏm, lo âu dưới những mái nhà xiêu vẹo, chỉ cần vài ngọn gió Đông là khó mà đảm bảo căn nhà còn đứng vững.
 

Nguyên nhân do tắc vốn

Ông Nguyễn Minh Cần, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Chương, huyện Phong Điền cho biết, dự án đường CHCN đi qua địa bàn xã đã ảnh hưởng đất và tài sản của 124 hộ dân. Cụ thể: 3,3ha đất nông nghiệp của 61 hộ; 7,1 ha đất lâm nghiệp của 54 hộ và ảnh hưởng đất ở của 9 hộ.

08-11-50_nh_2
Nhiều diện tích đất nông nghiệp và đất ở của người dân đã được cắm mốc đền bù nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện

Theo ông Cần, diện tích đất nông ngiệp và lâm nghiệp bị ảnh hưởng đã được kiểm kê, đền bù. Còn lại gần 1 ha đất ở của 9 hộ bị thu hồi với mức từ 200-300 triệu đồng/hộ nhưng đến nay chưa nhận được tiền đền bù, tái định cư. Trong khi đó, xã cũng đã bố trí quỹ đất để phục vụ xây dựng khu tái định cư cho dự án. “Nhiều lần tại các cuộc tiếp dân và các cuộc họp chúng tôi đã đưa kiến nghị lên cấp trên nhưng đâu vẫn vào đấy. Mong dự án nhanh chóng triển khai để bà con được trở lại cuộc sống bình thường và ổn định sản xuất như trước đây”, ông Cần nói.

Theo ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh TT-Huế, thì đến nay dự án đường CHCN Phong Điền - Điền Lộc mới gần hoàn thành được phần thô cầu vượt đường sắt ở khu vực thị trấn Phong Điền, thảm xong 5km nền đường, 3km đường từ cầu vượt đường sắt, thị trấn Phong Điền đến gần tỉnh lộ 4... Dự án mới được cấp vốn ban đầu khoảng hơn 100 tỷ đồng, do nguồn kinh phí tiếp theo chưa được bố trí nên phải tạm thời dừng thi công. Mới đây, tỉnh TT-Huế bố trí thêm 10 tỷ đồng cho dự án này và dự án đường Thủy Phù - Vinh Thanh nối thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang để tiếp tục việc thi công.

Dự án đường CHCN Phong Điền - Điền Lộc dang dở không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống người dân nơi con đường dự án đi qua mà còn ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng công trình dự án này. Ghi nhận tại cây cầu vượt đường sắt (thị trấn Phong Điền), một điểm của dự án: cầu xây dựng dang dở, thân cầu lởm chởm những thanh sắt đã bị mưa gió làm gỉ sét; cùng với đó, một số hạng mục bê tông cũng có biểu hiện xuống cấp, rêu phong ăn bám và cỏ mọc um tùm.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất